Lan tỏa Quy tắc ứng xử, bồi đắp giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Kinhtedothi – Chiều 30/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, năm 2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Đây là những văn bản quan trọng, lần đầu tiên TP xây dựng hệ thống chuẩn mực ứng xử một cách đồng bộ, toàn diện, làm cơ sở để tổ chức thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thủy Trúc
Sau gần 8 năm thực hiện, 2 Quy tắc ứng xử đã khẳng định tính đúng đắn, cần thiết; đồng thời tiếp tục là nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND TP đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, lâu dài trong xây dựng văn hóa và con người Thủ đô.
Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa; đồng thời mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa chính thức vận hành, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý xã hội, phục vụ Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử càng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP, coi đây là nhiệm vụ nền tảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tiểu phẩm “Tình huống khó xử”. Ảnh: Thủy Trúc
Không chỉ góp phần xây dựng môi trường công sở kỷ cương, không gian công cộng văn minh, việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử còn hướng tới bồi đắp, gìn giữ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của con người Hà Nội thanh lịch, văn minh – nền tảng tinh thần quan trọng phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.
Trên tinh thần đó, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và phương thức; tăng cường ứng dụng công nghệ, các nền tảng truyền thông số, để các chuẩn mực văn hóa ứng xử ngày càng đi vào đời sống xã hội, nhất là với thế hệ trẻ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực tinh thần quan trọng cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc riêng có.
Tiểu phẩm “Vì ngày mai” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia biểu diễn. Ảnh: Thủy Trúc
Theo Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài, thời gian qua, việc triển khai 2 Quy tắc ứng xử trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số nơi vẫn chưa đồng đều; ở một số lĩnh vực, địa bàn còn mang tính hình thức. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện trong thời gian tới phải thực chất hơn, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của việc xây dựng văn hóa Thủ đô và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Do đó, ông Phạm Xuân Tài đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền Quy tắc ứng xử theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn với các tình huống cụ thể trong công sở và đời sống hàng ngày.
Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, sáng tạo; phát huy hiệu quả các hoạt động sân khấu hóa, tiểu phẩm, triển lãm, truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội; gắn tuyên truyền Quy tắc ứng xử với các hoạt động văn hóa, giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở.
Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên – lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa ứng xử trong xã hội hiện đại.
Song song với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc thực hiện Quy tắc với đánh giá thi đua, khen thưởng và trách nhiệm công vụ.
TS Lê Thị Thu Hương – Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phổ biến nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ảnh: Thủy Trúc
Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp các nội dung của Quy tắc ứng xử được truyền tải sinh động, gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức dàn dựng và biểu diễn 2 tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa. Đó là tiểu phẩm “Tình huống khó xử”, “Vì ngày mai” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia biểu diễn vừa gần gũi, vừa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa tích cực tinh thần thực hiện Quy tắc ứng xử trong công sở, nơi công cộng và học đường.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, phổ biến thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
TS Lê Thị Thu Hương – Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phổ biến nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản của Thành ủy, HĐND và UBND TP về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội được hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Xã Đại Thanh đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử
Kinhtedothi-Thực hiện kế hoạch của UBND xã Đại Thanh về triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc xã Đại Thanh và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn xã năm 2025, trong 02 ngày 28-29/11, UBND xã Đại Thanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền "Thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" và "Thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc xã và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học".

Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng: Cần thiết và cần lan toả mạnh mẽ
Kinhtedothi – Trong thời đại số, không gian mạng tác động sâu sắc đến đời sống xã hội của từng cá nhân. Tuy nhiên, song song với những tiện ích và cơ hội, môi trường mạng cũng đặt ra không ít thách thức. Do đó, việc xác lập những chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng trở nên cấp thiết và cần lan toả mạnh mẽ.

Quy tắc ứng xử của nhà giáo: thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò"
Kinhtedothi – Việc ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội.





