Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làng Từ Vân tất bật ngày đêm may cờ phục vụ dịp Quốc khánh 2/9

Kinhtedothi - Những ngày này, người dân làng cờ truyền thống Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội) lại tất bật may, thêu cờ Tổ quốc để cung ứng cho thị trường.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30km về hướng Nam, thôn Từ Vân (xã Chương Dương) đã có hơn 70 năm phát triển nghề truyền thống về may, thêu cờ Tổ quốc. Nơi đây nổi tiếng là làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội, gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Nghề may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. Người làng Từ Vân luôn tự hào khi được đóng góp những lá cờ vào các sự kiện lịch sử, ngày lễ lớn của đất nước.

Hiện nay, nghề may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. Bởi làng Từ Vân có nhiều gia đình đã truyền nghề may cờ Tổ quốc qua 4 thế hệ.

Từ sáng sớm, những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân lại tất bật làm việc để kịp cung ứng cho thị trường cả nước.

Một trong những hộ lâu đời về may, thêu cờ Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Phục cho biết, thị trường năm nay đang rất sôi động, đặc biệt gần ngày Quốc khánh. Tại các cơ sở sản xuất, nhân viên phải tăng ca để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

“Từ khâu cắt vải theo từng kích thước, in hình ngôi sao vàng, cho đến thêu tay hay may viền hoàn thiện - mỗi công đoạn đều được chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng và đầy tâm huyết. Với người dân làng nghề, từng lá cờ không chỉ là sản phẩm, mà còn là niềm tự hào. Trước kia, việc may cờ chủ yếu được thực hiện thủ công, phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay người thợ. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại làng Từ Vân đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tự động hóa hầu hết các công đoạn như cắt vải, in sao vàng, may viền… Nhờ đó, sản phẩm đạt độ chính xác cao hơn, đồng thời năng suất cũng được cải thiện đáng kể so với trước đây” - ông Phục chia sẻ.

Tại xưởng sản xuất của gia đình ông Phục, không khí làm việc luôn khẩn trương, các công nhân phải tăng ca liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ thị trường trong nước.

Quy trình làm ra một lá cờ Tổ quốc trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Trước hết, người thợ phải lựa chọn đúng loại vải sa đạt chuẩn, có sắc đỏ tươi đặc trưng. Loại vải này thường được nhập từ làng La Khê - nơi nổi tiếng với nghề dệt nhuộm truyền thống, hoặc được người dân Từ Vân tự tay nhuộm theo công thức riêng để đảm bảo màu sắc bền đẹp theo thời gian.

Sau khi chuẩn bị xong vải, công đoạn tiếp theo là cắt theo kích thước quy định, sau đó in hoặc thêu ngôi sao vàng ở chính giữa lá cờ. Nếu sử dụng kỹ thuật in, cờ sẽ được mang đi phơi hoặc sấy khô để mực bám đều và bền màu. Tiếp đó, vải được ép phẳng nhằm tạo độ thẩm mỹ trước khi chuyển sang khâu may viền chắc chắn quanh mép cờ. Cuối cùng, từng lá cờ được gấp gọn gàng, đóng gói cẩn thận trước khi xuất xưởng.

Những lá cờ được làm ra từ bàn tay tài hoa, cần mẫn của người thợ Từ Vân luôn bền bỉ, óng đẹp theo thời gian, tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là niềm tự hào và cũng chính là niềm tin nghề may cờ Tổ quốc của làng Từ Vân tồn tại mãi với thời gian.

Những người thợ đã gắn bó với nghề may cờ hơn nửa đời người chia sẻ, mỗi lá cờ từ lúc cắt vải cho đến khi in hình ngôi sao vàng hay biểu tượng búa liềm đều phải được thực hiện chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Dù là cờ kích thước lớn hay nhỏ, vị trí của ngôi sao hoặc biểu tượng đều phải nằm đúng tâm trên nền đỏ, không được xê dịch dù chỉ một ly.

“Dù làm để bán, nhưng với tôi, lá cờ Tổ quốc không đơn thuần là món hàng. Đó là cách để mình đưa hình ảnh Tổ quốc đi khắp mọi miền đất nước” - một công nhân làm cờ tự hào chia sẻ.

Không khí tất bật, sôi nổi tại làng cờ truyền thống Từ Vân.

Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được xếp gọn, đóng gói trước khi giao cho khách.

Riêng cờ Tổ quốc kích thước tiêu chuẩn, sẽ được gấp gọn cho vào bọc 10 chiếc.

Niềm tự hào của người làm cờ Từ Vân không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành sản phẩm, mà còn nằm ở sự lan tỏa cảm hứng yêu nước đến cộng đồng. Mỗi lá cờ được treo lên là một lời khẳng định về sự đoàn kết, thống nhất, vẹn nguyên bản sắc dân tộc.

Đó là niềm tự hào và cũng chính là niềm tin nghề may cờ Tổ quốc của làng Từ Vân tồn tại mãi với thời gian. Mỗi lá cờ của người dân nơi đây sẽ góp phần hòa chung trong sắc đỏ rợp trời của dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

26 Feb, 04:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

24 Feb, 01:50 PM

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

22 Feb, 01:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ