Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo quốc phòng Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giảm nguy cơ leo thang

Kinhtedothi - Moscow và Washington đồng ý tiếp tục thực hiện những cuộc điện đàm một cách không thường xuyên, bất chấp căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: AP

Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Andrey Belousov lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng và chỉ một ngày sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo tờ The Hill.

Trong tuyên bố ngắn gọn sau cuộc điện đàm, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, ông Austin đã nhấn mạnh với ông Belousov về “tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn”.

Cuộc gọi diễn ra sau khi thượng đỉnh NATO ở Mỹ ra tuyên bố chung với phần lớn nội dung chỉ trích Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cam kết tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev cũng như hướng tới tư cách thành viên NATO cho Ukraine.

Một số nước NATO cũng thể hiện sự ủng hộ với nỗ lực của Ukraine nhằm sử dụng vũ khí phương Tây tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó,  Mỹ và Đức hôm 11/7 thông báo sẽ chuyển thêm nhiều vũ khí chiến lược của Washington đến châu Âu bắt đầu từ năm 2026, bao gồm các loại vũ khí tầm xa.

Về phần mình, Nga phản đối mạnh mẽ những động thái trên của các nước NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động như vậy sẽ đẩy căng thẳng giữa Moscow và NATO leo thang nghiêm trọng.

“NATO một lần nữa khẳng định rất rõ ràng bản chất của mình. Đây là liên minh được thành lập trong thời đại đối đầu nhằm mục đích tiếp tục đối đầu” – người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại họp báo ngày 12/7.

Cuộc điện đàm mới nhất diễn ra chưa đầy một tháng sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Austin và ông Belousov theo sáng kiến của Washington. Tại cuộc điện đàm hôm 25/6, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh vấn đề Ukraine.

Bộ trưởng Belousov cảnh báo nguy cơ leo thang hơn nữa do Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề khác.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Nga đã thảo luận tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở.

Sự kiện ngày 25/6 đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên giữa ông Austin và ông Belousov, đồng thời là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ kể từ tháng 3/2023, thời điểm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga là ông Sergei Shoigu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ