Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Kinhtedothi - Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú.
Sáng 1/8, trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú).

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng - những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và vì hạnh phúc của Nhân dân.
Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.
Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Tượng đài Mẹ Thứ.
Cũng trong ngày 1/8, tại Hội trường UBND thành phố (số 62 Hùng Vương, phường Bàn Thạch), Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và gần 100 đại biểu khách mời.
Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là diễn đàn thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ UBND thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Đảng bộ công an thành phố Đà Nẵng: xứng đáng là chốt chặn tin cậy trên trận tuyến an ninh
Kinhtedothi - Sáng 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố mà còn là bước chuyển về tư duy, tổ chức và hành động của lực lượng Công an trong giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất hành chính.

Đà Nẵng quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinhtedothi - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng với chiều dài hơn 116km. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của địa phương, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Chính quyền hai cấp ở Đà Nẵng: vận hành thông suốt, người dân hài lòng
Kinhtedothi - Trải qua một tháng vận hành chính quyền hai cấp, các địa phương xã, phường tại TP Đà Nẵng đã kiện toàn được nhân sự, triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, thông suốt và không bỏ sót công việc.