Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lào Cai: tạm giữ số lượng lớn thạch và sữa chua không rõ nguồn gốc

Kinhtedothi- Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả và gian lận thương mại, ngày 21/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 Lào Cai phối hợp cùng Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh phát hiện và tạm giữ lô hàng gồm hơn 11.000 sản phẩm thạch thìa và sữa chua hoa quả không rõ nguồn gốc tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai. 

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hoá có dấu hiệu sai phạm.

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh Lào Cai mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai mở đợt cao điểm đấu tranh, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuốc, sữa, sản phẩm bảo vệ sức khoẻ giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/5/2025, tại khu vực đường Phạm Văn Xảo, thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội QLTT số 1 chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra, phát hiện lô hàng gồm 126 hộp cát tông, trong đó gồm: 76 hộp cát tông chứa 9.120 cái thạch thìa hoa quả (120 cái/hộp); 50 hộp cát tông chứa 2.400 chai sữa chua hoa quả (48 chai/hộp).

Số hàng hoá vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chủ sở hữu số hàng hoá nêu trên là bà Nguyễn Thị Thanh Nga (trú phường Kim Tân, TP Lào Cai). 

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nga không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ hàng hoá để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ và công tác phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm; góp phần đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: xử lý hàng loạt vi phạm thực phẩm bẩn

Lào Cai: xử lý hàng loạt vi phạm thực phẩm bẩn

Vì sao khó chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường?

Vì sao khó chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường?

Không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường

Không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ