LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 23/2, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, tặng quà, trao hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà hỗ trợ nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà hỗ trợ nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy.

Lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ là chị Lê Thị Phương Thảo và chị Lê Thị Liên. Đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ này, chị Lê Thị Liên và chị Lê Thị Phương Thảo đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với tổ chức Công đoàn.

Chị Lê Thị Phương Thảo - công nhân Công ty TNHH Co-Well Châu Á cho biết có hoàn cảnh éo le khi 2 vợ chồng đều ở xa Hà Nội, phải thuê nhà trọ để làm việc; cuộc sống khó khăn khi 1 trong 2 con của chị bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, liên tục phải điều trị bệnh.

Còn chị Lê Thị Liên - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên có hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn khi bản thân chị bị ung thư vú, còn chồng bị ung thư tuyến giáp. Vợ chồng chị vừa phải nỗ lực để chiến đấu với bệnh tật, vừa chăm chỉ làm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, nuôi 2 con ăn học.

Tại buổi thăm hỏi, động viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh đã trao hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô cho các chị (mỗi suất gồm 3 triệu đồng tiền mặt và phần quà bằng hiện vật có giá trị 1 triệu đồng). Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng có phần quà ý nghĩa để động viên, chia sẻ với  các chị.

Bày tỏ sự thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người lao động đang phải đối diện, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh động viên người lao động luôn giữ vững tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn và mạnh mẽ để chiến đấu, chiến thắng bệnh tật; tiếp tục phấn đấu trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhận được sự quan tâm, tình cảm ấm áp đó, chị Thảo và chị Liên vô cùng xúc động. Các chị bày tỏ lời cảm ơn tổ chức Công đoàn và cho biết, đây chính là nguồn động lực để các chị vượt lên khó khăn, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như tổ chức Công đoàn.