Lễ tang ông Abe diễn ra tại ngôi đền 600 tuổi

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu trưa nay (12/7),  4 ngày sau khi ông bị ám sát vào tuần trước.

Đám đông người đưa tang đã tập trung tại Tokyo hôm nay, xếp hàng dọc các con phố xung quanh đền Zojoji, nơi đang diễn ra lễ tang của cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Người dân khóc thương trong lễ tang ông Abe ngày 12/7. Ảnh: CNN
Người dân khóc thương trong lễ tang ông Abe ngày 12/7. Ảnh: CNN

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những người đưa tang đang khóc, tay ôm hoa, ghi chú và các lễ vật khác để đặt tại đài tưởng niệm bên ngoài ngôi đền.

Hàng dài người xếp hàng vào viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: CNN
Hàng dài người xếp hàng vào viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: CNN

Sau lễ tang, xe tang chở thi hài Thủ tướng Abe sẽ được đưa từ chùa đến Nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng.
Trên đường đi, xe tang sẽ đi ngang qua các địa điểm quan trọng bao gồm văn phòng Thủ tướng, tòa nhà Quốc hội và trụ sở Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Abe. Tại khuôn viên văn phòng của Thủ tướng, các nhân viên văn phòng sẽ đứng bên ngoài để tiễn đưa ông.

Buổi lễ riêng tư, diễn ra tại đền Zojoji ở Tokyo, chỉ dành cho các thành viên trong gia đình, các chức sắc nước ngoài và những người thân thiết với nhà lãnh đạo cũ.

Người dân đổ về Đền Zojoji để dự đám tang của cựu Thủ tướng Shinzo Abe hôm 12/7. Ảnh: CNN
Người dân đổ về Đền Zojoji để dự đám tang của cựu Thủ tướng Shinzo Abe hôm 12/7. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã đổ ra các đường phố xung quanh ngôi đền để tỏ lòng thành kính, nhiều người mang theo hoa, giấy ghi chú và các lễ vật khác.

Mọi người xếp hàng để dâng hoa và cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe, tại đền Zojoji trước khi tang lễ chính thức diễn ra ngày 12/7. Ảnh: AP
Mọi người xếp hàng để dâng hoa và cầu nguyện cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe, tại đền Zojoji trước khi tang lễ chính thức diễn ra ngày 12/7. Ảnh: AP

Lễ tang của cựu Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra tại Đền Zojoji ở Tokyo - một địa danh lịch sử được thành lập ở vùng Kanto hơn 600 năm trước và được di dời đến thủ đô, tọa lạc ở địa điểm hiện tại từ năm 1598, theo trang web chính thức của đền.

Phu nhân của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, bà Akie Abe. Ảnh: Getty
Phu nhân của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, bà Akie Abe. Ảnh: Getty

Ngôi chùa Phật giáo, nằm gần Tháp Tokyo, từng là ngôi chùa gia đình của Mạc phủ Tokugawa trong thời kỳ Edo - chính quyền quân sự thống nhất đất nước và cai trị Nhật Bản trong hơn 200 năm.

Đây là một địa điểm có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử, nơi có lăng mộ của sáu vị tướng quân Tokugawa, hoặc những người cai trị quân đội, và vợ con của họ.

Người dân cầu nguyện tại một đài tưởng niệm tạm thời ở Nara, Nhật Bản vào ngày 10/7. Ảnh: Kyodo. 
Người dân cầu nguyện tại một đài tưởng niệm tạm thời ở Nara, Nhật Bản vào ngày 10/7. Ảnh: Kyodo. 

Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, tang lễ sẽ được chủ trì bởi phu nhân của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, bà Akie Abe, với sự tham dự giới hạn cho các thành viên gia đình và những người thân cận với cựu thủ tướng.