Liên Châu phát triển nông nghiệp hàng hóa

Bài, ảnh: Bình Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Liên Châu (huyện Thanh Oai) đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Trang trại nuôi vịt của hộ ông Lê Văn Trẻo, ở thôn Châu Mai, xã Liên Châu có quy mô gần 10ha đang nuôi hàng nghìn con vịt đẻ và cá thương phẩm. Năm 2020, sản phẩm trứng vịt của gia đình được TP công nhận xếp hạng 3 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhờ đó, số lượng lớn sản phẩm trứng vịt của trang trại đang được tiêu thụ tại các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn TP.

Trang trại nuôi vịt ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Lê Văn Trẻo, ở thôn Châu Mai (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai).
Trang trại nuôi vịt ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Lê Văn Trẻo, ở thôn Châu Mai (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai).

Với hình thức chăn nuôi vịt khép kín, nuôi cá ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm, gia đình ông Trẻo bán ra thị trường hơn 4 triệu quả trứng vịt và gần 100 tấn cá các loại, thu lãi hơn 700 triệu đồng.

Tương tự, trang trại quy mô 3,5ha với mô hình tổng hợp nhãn - cá - ếch của gia đình ông Nguyễn Văn Huynh, ở thôn Từ Châu cũng cho thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm. “Sau khi chuyển đổi sang mô hình trang trại tổng hợp, gia đình tôi tập trung sản xuất các loại cây, con có giá trị cao, an toàn sinh học nên sản phẩm được thị trường ưa chuộng” - ông Nguyễn Văn Huynh chia sẻ.

Nhằm khai thác thế mạnh địa phương, đến nay, các hộ sản xuất nông nghiệp tại Liên Châu đều đầu tư máy móc, hệ thống chăn nuôi hiện đại, nâng cao năng suất suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, cùng với phát triển mô hình trang trại, các nông hộ chủ động liên kết, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi.

Theo thống kê của UBND xã Liên Châu, hiện toàn xã có hơn 100 trang trại chăn nuôi tổng hợp. Nhiều hộ nuôi quy mô 5.000 - 6.000 con vịt đẻ, mỗi ngày thu hơn 5.000 trứng vịt, cộng với việc ấp trứng, bán trứng vịt lộn, thu lãi 1 - 2 triệu đồng/ngày.

Chủ tịch UBND xã Liên Châu Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau thành công dồn điền đổi thửa (năm 1997), Liên Châu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện hơn 110ha ruộng trũng trước đây chỉ cấy một vụ lúa bấp bênh, nay hình thành khu trang trại kết hợp thả cá, chăn vịt, cho giá trị kinh tế cao. Năm 2013, Liên Châu trở thành một trong 8 vùng được ngành nông nghiệp Hà Nội xây dựng thành công mô hình chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, Liên Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của ngành nông nghiệp Hà Nội, hướng dẫn nông dân tập trung sản xuất các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao.

Ngoài ra, UBND xã kiến nghị UBND huyện Thanh Oai hỗ trợ Liên Châu nguồn vốn đầu tư hạ tầng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo cơ sở liên kết DN tập trung xây dựng các mô hình theo chuỗi khép kín. Về lâu dài, xã có định hướng xây dựng khu giới thiệu sản phẩm để quảng bá nông sản địa phương, hình thành khu nông nghiệp sinh thái hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp” - ông Nguyễn Thanh Bình cho hay.