Tuesday, 08:25 07/07/2015
Liệu có khắc phục được chây ì?
Kinhtedothi - Cục Thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 23 DN nợ thuế đợt 1 với tổng số tiền 1.234 tỷ đồng và 15 dự án bất động sản (BĐS) nợ tiền sử dụng đất, với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.
Đây là biện pháp quyết liệt sau khi Cục Thuế đã áp dụng nhiều biện pháp: Phạt hành chính, phong tỏa tài khoản của DN tại ngân hàng, thông báo đến UBND địa phương nơi người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT của các DN cư trú…
Số nợ thuế tăng
Cục Thuế Hà Nội vẫn đang rà soát và sẽ tiếp tục công bố danh sách DN còn nợ tiền thuế đợt 2 trong thời gian tới. |
Công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, diễn biến nợ thuế đã có xu hướng tăng. Đại diện Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế thuế cho biết, 23 DN đợt 1 được rà soát theo tiêu chí nợ thuế lớn, trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và bao gồm cả tiền phạt chậm nộp. Có những DN nợ quá hạn 90 ngày, thậm chí có DN nợ kéo dài 3 - 5 năm. Đứng đầu bảng danh sách nợ đọng tiền thuế thu nhập DN và thuế giá trị gia tăng là Công ty CP Sông Đà - Thăng Long, với số nợ đọng thuế lên tới hơn 375,2 tỷ đồng. Tiếp đó là các DN: Công ty CP Viglacera Hà Nội nợ đọng hơn 88 tỷ đồng, Công ty CP Cavico xây dựng cầu hầm nợ đọng hơn 80,4 tỷ đồng, Công ty CP Sông Đà 9.06 nợ đọng hơn 68 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam nợ đọng hơn 65,4 tỷ đồng...
Một công trình xây dựng của Công ty CP Sông Đà Thăng Long. Ảnh: Doãn Xuân
|
Đặc biệt, có 15 dự án BĐS trên địa bàn lần này cũng bị đưa ra công khai số nợ. Đây đều là các trường hợp nợ tiền sử dụng đất, mặc dù đã được thụ hưởng chính sách gia hạn tiền sử dụng đất theo các chính sách ưu đãi của Chính phủ nhưng đến hạn lại không nộp khoản tiền này vào ngân sách. Cụ thể, một số dự án đã được mở bán như Khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông 62 Nguyễn Huy Tưởng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (nợ hơn 76 tỷ đồng), Dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An - 21 Lê Văn Lương của Tổng Công ty Thành An (nợ 143 tỷ đồng), Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng (hay còn gọi là Sapphire Palace) của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh BĐS Hà Nội Sông Hồng (nợ 10,5 tỷ đồng)... Tuy nhiên, chủ đầu tư những dự án này lại “quên” chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Đại diện Cục Thuế cho biết, trước khi công khai các DN nợ thuế, Cục đã triển khai nhóm giải pháp về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. “Đối với các dự án BĐS, chính quyền địa phương đã mời trực tiếp DN, chủ đầu tư lên làm việc yêu cầu báo cáo tiến độ nộp. Bản thân cơ quan thuế cũng đã dùng biện pháp đôn đốc cưỡng chế, trong đó có cả trường hợp phong tỏa tài khoản. Tính đến ngày 30/6, số thu tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án là 3.274 tỷ đồng (bằng 71,2% dự toán) trong đó, thu nợ được 1.163 tỷ đồng” - đại diện Cục Thuế cho biết. Theo đánh giá của Cục Thuế, bên cạnh những DN chấp hành tốt pháp luật thuế, còn không ít DN, dự án trên địa bàn có số nợ đọng thuế lớn và kéo dài. Thậm chí, một số DN có biểu hiện chây ì, không thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách.
Mạnh tay xử lý
Việc công khai danh sách các đơn vị nợ thuế lớn được Cục Thuế Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo gần đây của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Cùng với Hà Nội, Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng sẽ phải công khai tổng cộng 600 DN nợ thuế lớn nhất ngay trong tháng 7.
Để xử lý số nợ thuế tồn đọng kéo dài, ngay trong những tháng cuối năm, ngành thuế Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp cứng rắn nhằm thu hồi tiền thuế nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, đúng luật định. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế, giải pháp, chế tài hiệu quả để công tác cưỡng chế nợ có tính khả thi cao. Ngoài phong tỏa tài khoản, có thể áp dụng cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; xóa mã số thuế… Trường hợp chủ đầu tư các dự án thực hiện bán nhà đã thu tiền nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra xác định hành vi vi phạm và phối hợp với cơ quan Công an TP Hà Nội thực hiện điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện nay Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo các phòng kiểm tra, chi cục thuế quận, huyện triển khai công văn của Cục về tăng cường công tác quản lý nợ. Theo đó, bên cạnh việc tích cực rà soát, phân tích các khoản nợ, áp dụng các biện pháp đốc thu và cưỡng chế nợ thuế, các bộ phận phải đôn đốc các khoản nợ do thực hiện gia hạn nộp thuế theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ khi đến hạn nộp; các khoản thuế và thu khác theo kết luận của thanh tra các cấp và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản thuế nợ trên 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…
Theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế sẽ phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Quyết định 1395/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế quy định, DN nợ tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ khi hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế, có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn sẽ bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng các biện pháp: Trích tiền từ tài khoản của DN tại ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng... |