Lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, chứng khoán châu Á giảm mạnh

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giảm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán châu Á là cổ phiếu ở Hong Kong với mức 3,5% trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Hầu hết các thị trường chứng khoán trong khu vực đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 4/5 khi tâm lý lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến nguồn gốc virus SARS-CoV-2 lấn át sự lạc quan về việc các nước khởi động lại nền kinh tế.
Chứng khoán châu Á giao dịch ảm đạm trong phiên 4/5.
Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ giảm 1,7% trong phiên giao dịch này.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm nhẹ. Giảm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán châu Á là cổ phiếu tại sàn Hồng Kông (Trung Quốc) khi lao dốc tới 3,5% sau kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, chỉ số ASX 200 của Australia nhích 0,5%.
Thị trường tài chính Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ hôm nay.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết có chứng cứ cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 3/5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằngTrung Quốc từng có lịch sử lây nhiễm cho thế giới và có nhiều phòng thí nghiệm kém chất lượng.
Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết, ông tin rằng sai lầm của Trung Quốc là nguyên nhân khiến dịch bệnh Covid-19 lan rộng, mặc dù ông không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc này.
Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản cũng hạ 2,2% trong phiên sáng 4/5.
Chris Weston - phụ trách nghiên cứu thị trường tại công ty môi giới Pepperstone tại Melbourne cho biết, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang có nguy cơ leo thang trong tuần này.
Quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến nguồn gốc khởi phát dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối mặt thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế nhằm tránh lây lan virus SARS-CoV-2.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý I/2020 chỉ đạt 20.650,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2.929 tỷ USD), giảm 6,8% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên kinh tế Trung Quốc chứng kiến mức tăng trưởng theo quý giảm kể từ khi công bố dữ liệu GDP vào năm 1992.
Các số liệu chính thức cho thấy GDP của Mỹ trong quý I/2020 đã giảm mạnh ở mức 4,8%. Đây là lần đầu tiên GDP của Mỹ giảm kể từ khi ghi nhận mức giảm 1,1% trong quý I/2014 và là mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ quý IV/2008.
Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 3,8 triệu đơn trong tuần trước, đưa tổng số đơn xin trợ cấp trong sáu tuần lên mức trên 30 triệu đơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần