Loạn biển quảng cáo trên địa bàn huyện Hoài Đức

Nguyễn Thế Long, phường Dương Nội, quận Hà Đông
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, tại một số địa bàn như Khu đô thị mới Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức), hầm chui Đại lộ Thăng Long (nối 2 xã Song Phương - An Thượng, huyện Hoài Đức) có nhiều biển quảng cáo lớn nhỏ, với đủ kiểu dáng, chất liệu…

Biển quảng cáo của cửa hàng VLXD Quân Xuân dựng sát mép đường hầm chui An Thượng - Song Phương.  
Biển quảng cáo của cửa hàng VLXD Quân Xuân dựng sát mép đường hầm chui An Thượng - Song Phương.  

Tại ngã ba đèn tín hiệu giao thông (đường Lê Trọng Tấn rẽ vào Khu đô thị mới Nam An Khánh), ngày đêm đập vào mắt người đi đường là cả dàn đèn led của siêu thị hải sản Quảng Ninh. Ngoài ra, nhiều phướn, biển, bạt quảng cáo cũng được siêu thị hải sản Quảng Ninh căng dọc đường Lê Trọng Tấn, dọc đại lộ Thăng Long, ngách lên đê Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông)…

Đập vào mắt hành khách lưu thông qua hầm chui đại lộ Thăng Long (nối 2 xã An Thượng – Song Phương) là biển quảng cáo tấm lớn của cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Quân Xuân dựng sát lề đường. Chưa hết, tại hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long (từ cầu vượt Miêu Nha – phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đến hết địa bàn huyện Hoài Đức), hàng trăm tấm biển quảng cáo lòe loẹt màu sắc đập vào mắt người tham gia giao thông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc đặt biển quảng cáo, băng rôn đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Điều 60 (Nghị định 158/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP) về mức xử phạt vi phạm hành chính khi quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo sai quy định: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với hành vi treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng - rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi xây dựng bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo…

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, đề nghị ngành chức năng của TP và các địa phương nói trên rà soát, chấn chỉnh lại việc chăng biển quảng cáo như đã nêu, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm.