Lửa "nuốt trọn" bưu điện lịch sử ở Philippines

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhân viên cứu hỏa phải mất hơn 7 tiếng để khống chế đám cháy.

Giới chức địa phương hôm 22/5 cho biết, một đám cháy lớn đã thiêu rụi một bưu điện lịch sử ở thủ đô Manila của Philippines.

Vụ hỏa hoạn tại Bưu điện Trung tâm Manila kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Ảnh: CNN
Vụ hỏa hoạn tại Bưu điện Trung tâm Manila kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Ảnh: CNN

Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết hơn 80 xe cứu hỏa đã được điều đến địa danh nổi tiếng hàng thập kỷ này sau khi ngọn lửa bùng phát vào cuối ngày 21/5. 

Khói đen dày đặc bốc cao hàng trăm mét vào thời điểm ngọn lửa thiêu rụi Bưu điện Trung tâm Manila kiểu tân cổ điển đối diện sông Pasig. 

“Toàn bộ tòa nhà đã bị cháy... từ tầng hầm cho đến tận tầng năm” - Tổng Giám đốc bưu điện Luis Carlos nói với đài phát thanh DZBB, cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lực lượng cứu hỏa từ khắp thủ đô đã được huy động để ứng cứu, trong đó một lính cứu hỏa tình nguyện bị thương nhẹ.

Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1926, bưu điện từng được coi là “tòa nhà vĩ đại nhất” ở Manila. Từng bị phá hủy trong Thế chiến II khi lực lượng Mỹ kiểm soát Manila từ lực lượng chiếm đóng của Nhật Bản, tòa nhà lịch sử đã được xây dựng lại vào năm 1946.

Bảo tàng Quốc gia Philippines đã tuyên bố tòa nhà là “tài sản văn hóa quan trọng” vào năm 2018.

Ông Carlos cho biết thư từ, bưu kiện và toàn bộ bộ sưu tập tem của bưu điện đều ở trong tòa nhà và rất có thể đã bị thiêu rụi.

 

Nahum B. Tarroza, giám đốc Cục Phòng cháy chữa cháy của Khu vực Thủ đô, cho biết cấu trúc gỗ bên trong tòa nhà từ tầng hầm đến tầng ba đã bị thiêu rụi.

Theo ông, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ đống giấy tờ, sách và thư từ. 

Tòa nhà hiện là trụ sở của Tập đoàn Bưu chính Philippine, dịch vụ bưu chính do chính phủ điều hành xử lý mọi thứ từ thư thông thường, bưu kiện và bộ sưu tập tem đặc biệt.

 

Đọc tiếp