Lý giải nguồn quỹ "ồ ạt" đổ vào chiến dịch tranh cử của bà Harris

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến dịch tranh cử của bà Harris sáng 23/7 thông báo đã huy động được hơn 100 triệu USD từ 1,1 triệu nhà tài trợ trong 41 giờ đầu tiên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút ra khỏi đường đua.

Các hội nhóm trong chiến dịch tranh cử liên tiếp báo cáo số tiền gây quỹ khổng lồ dành cho ứng cử viên tổng thống tiềm năng là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tuần này.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris sáng 23/7 thông báo đã huy động được hơn 100 triệu USD từ 1,1 triệu nhà tài trợ trong 41 giờ đầu tiên sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút ra khỏi đường đua.

Người ủng hộ trong sự kiện vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Wicosin. Ảnh:
Người ủng hộ trong sự kiện vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Wicosin. Ảnh:

FF PAC, còn được gọi là Future Forward, nhóm hỗ trợ ông Biden, đã công bố cam kết 150 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên sau thông báo từ bỏ đường đua của ông Biden.

Một số nhà tài trợ tiềm năng cho đảng Dân chủ từng tỏ ra ngần ngại trong những tuần trước đó, sau màn thể hiện của ông Biden tại cuộc tranh luận ngày 27/6.

Mặt khác, khi bà Harris nổi lên như lựa chọn thay thế cho ông Biden, các nhà tài trợ và nhà gây quỹ hàng đầu đã ghi nhận một nguồn năng lượng mới, thu hút mạnh mẽ sự quyên góp cho các nhóm chính trị, có lợi cho ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Theo dõi cuộc bầu cử năm 2024 Dmitri Mehlhorn, cố vấn tài trợ và chiến lược gia của đảng Dân chủ, nhất trí rằng động lực mới có liên quan trực tiếp đến sự dồn nén trong những tuần trước.

Theo cố vấn Mehlhorn, “tình hình tài chính được tối ưu hóa cho Đảng Dân chủ vì chiến dịch gây áp lực lên ông Biden trước đó đã tạo ra một lượng căng thẳng lớn có thể khiến các tổ chức chiến dịch của Đảng Dân chủ tan vỡ”.

Ngay cả những nhà tài trợ trước đây từng kêu gọi một quy trình cởi mở và cạnh tranh để thay thế ông Biden cũng đã ghi nhận thực tế rằng bà Harris hiện không phải đối mặt với thách thức lớn trong nội bộ.

Ông trùm truyền thông Mike Bloomberg, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Dân chủ sáng 22/7 đã kêu gọi đảng thận trọng tìm ra một ứng cử viên, nói rằng “quyết định này quá quan trọng để có thể vội vàng”.

Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, rõ ràng bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự đại hội đảng Dân chủ, những người sẽ bỏ phiếu trong những tuần tới để chọn ứng cử viên tiếp theo.

Việc này xuất hiện trong bối cảnh chỉ trước đó vài tuần, hàng loạt các nhà tài trợ lớn ở Thung lũng Silicon thông báo rằng họ sẽ chi lớn để ủng hộ ông Donald Trump trong khi ông Biden thời điểm đó nỗ lực xoa dịu những lo ngại về tình hình sức khoẻ của bản thân. 

Nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen tuyên bố ủng hộ ông Trump do cho rằng ông Biden chưa nỗ lực đủ để xây dựng mối quan hệ với ngành công nghệ.

Chris Kelly, cựu giám đốc quyền riêng tư của Facebook, người từng cạnh tranh với bà Harris cho chức tổng chưởng lý California vào năm 2010 và hiện là đồng sở hữu của đội Sacramento Kings NBA, cho biết những lời chỉ trích đó hoàn toàn không có tác dụng trong trường hợp của bà Harris.

Ông ủng hộ việc bà Harris tranh cử tổng thống và có kế hoạch quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống. 

Theo nhà đầu tư này, bà Harris đến từ Vùng Vịnh và có lịch sử lâu dài trong việc tương tác và làm việc với ngành công nghệ. Ông nhận định, bà Kamala Harris cởi mở và sẵn sàng xem xét lại một số sai lầm của chính quyền. 

Một số thành viên trong mạng lưới nhà tài trợ cũ của bà Harris - vốn đã hoạt động trong nhiều năm với vai trò một tập hợp con trong bộ máy của ông Biden - đã tổ chức một cuộc kêu gọi tài trợ riêng vào đầu tuần này bao gồm nhiều thành viên từ ủy ban tài chính chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của bà.