Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ly hôn, có quyền yêu cầu chia nhà bố mẹ chồng hứa tặng cho khi cưới?

Câu hỏi

Trước khi cưới nhau, bố mẹ chồng có hứa cho vợ chồng tôi căn nhà ở gần nhà chồng. Giờ tôi và chồng ly hôn có quyền yêu cầu chia tài sản chung với nhà đất bố mẹ chồng hứa tặng cho khi cưới không?

Trả lời

Khi kết hôn, nhiều cặp đôi được bố mẹ chồng hứa tặng cho tài sản là nhà, đất. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng thực hiện việc cấp sổ đỏ ngay lập tức vì nghĩ trước sau gì bố mẹ chồng cũng cho vì đã hứa rồi.

Việc về việc tặng cho bất động sản được quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 thì tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Trong trường hợp này, bạn thì cần phải xác định việc hứa tặng cho bất động sản của bạn có lập thành văn bản và công chứng theo quy định hay chưa.

Bên cạnh đó, tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định  đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự nằm trong những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Trường hợp việc tặng cho đã thực hiện đúng quy định nhưng người còn lại không thực hiện việc tặng cho nhưng những gì đã cam kết trong văn bản thì sẽ là hành vi trái pháp luật. Khi này bạn có thể nộp đơn khởi kiện ra Tòa án để giành lại quyền lợi hợp pháp về mình.

Tuy nhiên, nếu việc hứa tặng cho tài sản là bất động sản giữa bạn và người còn lại chỉ thực hiện bằng lời nói hoặc có lập thành văn bản nhưng không thực hiện công chứng, thực thực hoặc chưa làm sang tên sổ đỏ nhà đất thì lời hứa của bố mẹ chồng không có giá trị pháp luật. Do đó, không có cơ sở để khởi kiện và bố mẹ chồng bạn cũng sẽ không vi phạm quy định pháp luật.

Đây cũng không phải gian dối, lừa đảo, chỉ là lời hứa, cam kết thực hiện, xuất phát từ mong muốn các bạn sẽ lập gia đình với nhau. Lời hứa này cũng không buộc phải thực hiện, kể cả trường hợp bạn lấy nhau rồi, đây cũng không phải là giao dịch có điều kiện. Lời hứa này chỉ có giá trị khi bố mẹ chồng bạn đã thực hiện công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và sang tên sổ đỏ đứng tên vợ chồng bạn. Nay các bạn ly hôn cũng không có bất cứ cơ sở pháp lý nào bắt buộc bố mẹ chồng bạn phải thực hiện lời hứa trên, đương nhiên các bạn cũng không thể yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng với lời hứa tặng cho nhà đất này được.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ