Mang 2 ô tô nhờ đăng kiểm bán lấy tiền tiêu xài

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dũng nhận lời đưa 2 ô tô đi đăng kiểm rồi mang xe bán lấy 560 triệu đồng tiêu xài, sau đó đến công an đầu thú.

Ngày 25/3, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đặng Thanh Dũng (40 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đặng Thanh Dũng
Đối tượng Đặng Thanh Dũng

Trước đó, ngày 24/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận trình báo của ông Đ.V.B (43 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội, làm nghề mua bán xe ô tô cũ) với nội dung bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, qua người quen giới thiệu, ông B. gặp Đặng Thanh Dũng để bàn bạc, thỏa thuận mua 6 xe ô tô đã qua sử dụng. Sáng 24/3, Dũng hẹn vợ chồng ông B. tại khách sạn trên đường Hoàng Văn Thái để giao dịch. Tại đây, Dũng mang 2 ô tô hiệu Toyota loại 16 chỗ cùng giấy tờ đăng ký, đăng kiểm của 2 xe này giao cho ông B.

Sau khi thống nhất giá, ông B. chuyển tổng cộng 560 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do Dũng cung cấp. Nhận tiền, Dũng nói vợ chồng ông B. ngồi đợi để mình đi đưa 4 chiếc xe còn lại đến giao, nhưng sau đó bỏ trốn.

Lần theo thông tin trên giấy đăng ký 2 xe là Công ty Bưu điện Đà Nẵng, ông B. đến thì được biết nhân viên của đơn vị này nhờ Dũng mang 2 xe nói trên đi đăng kiểm chứ không bán.

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai sau khi nhận được tiền đã tiêu xài hết.