Mảng tối mùa World Cup

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải đấu đỉnh cao nhất của môn thể thao vua đang diễn ra vòng đấu loại trực tiếp nhiều kịch tính. Đối với giới cá độ, khi bóng lăn có kết quả ngoài dự đoán cũng là lúc nảy sinh nhiều hệ lụy, thậm chí họ cùng quẫn, cược cả mạng sống…

Tội phạm manh động
Chỉ tính trong hơn nửa tháng qua, hàng loạt tội phạm trộm cướp, thậm chí án mạng có nguyên nhân từ cá độ bóng đá đã phát sinh. Cùng quẫn, manh động và liều lĩnh là những từ ngữ diễn tả đối tượng u mê, bột phát phạm tội. Trong đó phải kể đến trường hợp hi hữu như vụ trộm xe cứu thương tại bệnh viện. Đối tượng Nguyễn Minh Hồ (SN 1980, trú tại tỉnh An Giang) khi World Cup bắt đầu diễn ra đã lao vào vòng xoáy cá độ. Giải đấu diễn ra chưa được 10 ngày, Hồ đã thua hơn 100 triệu đồng. Trong cảnh túng quẫn, Hồ lang thang vô định tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 23/6, đói, khát, đối tượng cùng cực phải vào Bệnh viện Triều An (quận Tân Bình) xin cơm từ thiện. Tại đây, Hồ thấy xe cứu thương có sơ hở, đã nảy ý định trộm cắp và bị bắt khi mới di chuyển được vài cây số. Vụ án đã lột tả nghịch cảnh trước đó, Hồ có cả trăm triệu đồng, sau vài ngày thua độ, đã rơi vào cảnh đói khát, rồi phạm tội.
 Các đối tượng cá độ bóng đá bị cơ quan công an tỉnh Bến tre bắt giữ.
Nghiêm trọng hơn là vụ án mạng xảy ra tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Theo thông tin điều tra, ngày 27/6, đối tượng tên Dũng mang theo dao nhọn cùng đồng phạm đến nhà anh Hồ Việt T. (SN 1991, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) với mục đích vay tiền để gỡ gạc cá độ bóng đá. Trước đó, Dũng vay tiền chưa trả, nên anh T. không cho vay thêm. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Dũng dùng dao đâm 4 nhát khiến anh T. tử vong, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường…

Dịch vụ “ăn theo” lên ngôi

Sôi động nhất mùa World Cup 2018 vẫn là thị trường dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính. Đây là những loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều hoạt động tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” gây nhức nhối cho dư luận. Ngay trước mùa giải, các cửa hàng kinh doanh cầm đồ đã mời chào rầm rộ bằng những thông tin cho vay ưu đãi, vay lãi suất thấp, vay tín chấp… trên mạng xã hội. Phải thừa nhận, loại hình dịch vụ này đã lên ngôi “quán quân” khi diễn biến của vòng đấu bảng giải bóng đá thế giới năm nay quá nhiều bất ngờ. Dân cá độ trong cơn bĩ cực đã mang tài sản, từ “thượng vàng” đến “hạ cám” “gửi” hiệu cầm đồ. Theo một chủ cửa hàng cầm đồ tại đường Láng (quận Đống Đa), hàng trăm chiếc điện thoại di động loại đắt tiền được cầm cố chỉ sau một đêm. Khi cửa hàng gần chật cứng, ông chủ mạnh miệng tuyên bố chỉ nhận những vật dụng kích thước nhỏ, giá trị cao. Lưu truyền trong giới cầm đồ quanh khu vực là những câu chuyện cười ra nước mắt khi con bạc mang cầm cố những vật hi hữu. Người mang chó, mèo cảnh với thông tin mua hàng chục triệu đồng, kẻ mang các loại bằng cấp với lời thề thốt đáng giá cả gia tài đến cầm cố…

Không sôi động nhộn nhịp như cửa hiệu cầm đồ, nhưng các cửa hàng mua, bán ô tô cũ cũng chật kín. Bởi tài sản cầm cố vừa quá kỳ hạn thỏa thuận, là các chủ hiệu lập tức thanh lý, xoay vòng tiền, tiếp tục đáp ứng nhu cầu khách hàng mới. Mức tiền cầm cố cao, tốn nhiều diện tích, nên ô tô là tài sản được ưu tiên thanh lý. Một chủ gara ô tô cũ tại đường Lê Văn Lương cho biết, dịp này giao dịch ô tô cũ tăng đột biến. Nhiều đơn đặt hàng mua xe cũ từ vài tháng nay được cửa hàng đáp ứng nhanh chóng, mà nguồn hàng chủ yếu từ các cửa hàng cầm đồ thanh lý nên việc kiểm tra, định giá xe kỹ càng, vất vả hơn. Ông chủ gara này nhận định, thị trường xe ô tô đã qua sử dụng diễn biến giá thất thường, nên cũng không chắc chắn việc kinh doanh thuận lợi khi các cửa hàng nhập nhiều xe thế này.

Ăn theo mùa World Cup cũng phải kể đến những chiêu trò trên cộng đồng mạng xã hội. Hàng loạt lời mời chào giật gân về thanh lý hàng, đất đai, nhà cửa vì nỡ vợ do cá độ bóng đá. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng lật tẩy mánh khóe, bởi gần như toàn bộ những lời mời chào này chỉ để gây sự chú ý và chẳng có thứ hàng hóa nào tốt mà có giá rẻ như lời quảng cáo.

Cũng phải nói thêm, các thông báo bảng giá nhảy cầu, quảng cáo nhảm, bán đồ cho người có ý định tự tử do thua độ mùa World Cup đang là hiện tượng tiêu khiển trên mạng xã hội. Những “anh hùng bàn phím” tha hồ múa chữ trên không gian ảo, như một trò đùa trong mùa World Cup: Nào là bảng giá nhảy cầu; kinh doanh vật dụng cho người có ý định tự tử... Nhưng nhiều người đặt dấu hỏi, liệu trò đùa này có phải là một hình thức tiếp tay cho hiện tượng tự tử trong cơn u mê vì thua độ?

Đây chỉ là những phần nổi rất nhỏ trong tảng băng chìm về hệ luỵ phát sinh từ cá độ bóng đá mùa World Cup. Còn gần nửa tháng nữa giải đấu mới kết thúc, người dân hãy xem bóng đá đúng cách, hưởng trọn niềm vui của môn thể thao vua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần