Manh mối bất ngờ về thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông Đức hồi tháng 3 đưa tin có khả năng  chiếc du thuyền tên Andromeda của công ty có trụ sở tại Ba Lan được sử dụng để tấn công đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022.

Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 10/6 đưa tin, các nhà điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream của Đức đang xem xét bằng chứng cho thấy Ba Lan là nơi điều hành vụ tấn công nhằm vào đường ống khí đốt chạy dưới Biển Baltic hồi tháng 9 năm ngoái.

Rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Ảnh: Getty
Rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Ảnh: Getty

Theo Wall Street Journal, các nhà điều tra Đức đã dựng lại toàn bộ hành trình kéo dài hai tuần của chiếc du thuyền có tên Andromeda dài 15 mét bị nghi ngờ có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu.

Dựa vào các dữ liệu từ thiết bị định vị và vô tuyến, vệ tinh và điện thoại liên lạc của tàu Andromeda, tài khoản Gmail và các mẫu DNA trên tàu, các nhà điều tra đã xác định chính xác rằng du thuyền Andromeda đã đi chệch mục tiêu khi mạo hiểm vào vùng biển của Ba Lan.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ, nhóm phá hoại đã hoàn thành việc cài chất nổ tại tuyến đường ống Nord Stream 1, sau đó di chuyển bằng tàu Andromeda đến Ba Lan.

Tàu Andromeda trước đó vài ngày cũng được một công ty Đức thuê để thực hiện nhiệm vụ đặt mìn trên đường ống Nord Stream 2, tờ báo Mỹ cho biết.

Các nhà điều tra Đức cũng kết luận chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công trên có tên hóa học là HMX, còn được gọi là octogen, một chất không màu để phá hủy cơ sở hạ tầng dưới nước.

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Thủ tướng Ba Lan hiện chưa phản hồi thông tin của tờ Wall Street Journal.

Truyền thông Đức hồi tháng 3 đã xác định nhiều khả năng một du thuyền từ một công ty có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của công dân Ukraine liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream hồi tháng 9/2022.

Tờ Washington Post hôm 6/6 dẫn thông tin rò rỉ trên mạng cho hay, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) biết trước kế hoạch phá hoại đường ống Nord Stream của Nga hồi tháng 6 năm ngoái, thông qua một cơ quan tình báo châu Âu. Cụ thể, CIA cho rằng, một nhóm gồm 6 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có ý định cho nổ tung tuyến đường ống khí đốt tự nhiên nối giữa Nga và Đức.

Nguồn tin tình báo đồng thời cho biết các thợ lặn Ukraine đã báo cáo trực tiếp với Tổng Tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi, "người được giao trách nhiệm để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không biết về hoạt động này".

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã từ chối bình luận về những báo cáo này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 7/6 nói với truyền thông Đức rằng Kiev không liên quan đến vụ nổ  đường ống khí đốt Nord Stream của Nga.

Cho đến nay, không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đường ống Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Moscow giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, theo sau làn sóng trừng phạt của phương Tây chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga đã coi việc phá hoại 2 đường ống khí đốt là hành động khủng bố quốc tế, kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch, nhanh chóng nhằm xác định thủ phạm đứng sau vụ nổ.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều tiến hành điều tra những vụ nổ tại Nord Stream 1 và 2 vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, hiện các nước châu Âu vẫn chưa công khai kết quả điều tra, đồng thời từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều tra từ Moscow.