Mạnh tay triệt phá các đường dây lô đề

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, cơ quan công an tại các tỉnh, TP đã điều tra triệt phá và khởi tố hàng loạt các đường dây lô đề.

Những đường dây chơi lô đề quy mô lớn thời gian qua gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong dư luận, đòi hỏi phải có liệu pháp đặc trị hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Mặc dù pháp luật cấm cờ bạc dưới mọi hình thức nhưng tình trạng ghi, đánh lô đề vẫn đang diễn ra khắp nơi và để lại biết bao hệ lụy.

“Đánh đề ra đê mà ở” - lời khuyên đó đã được nhắc nhiều nhưng xem ra vẫn như “nước đổ lá khoai”.

Ngày 17/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức lô đề.

Đường dây này đa phần là nữ giới, do Phạm Thị Thanh (sinh năm 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu) cầm đầu.

Tối 16/3, lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh và các đối tượng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, hằng ngày nhóm thu, nhận, chuyển tịch đề từ “đại lý” khác trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đến 500 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức chơi lô đề do Phạm Thị Thanh (SN 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Ảnh: VTC News
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức chơi lô đề do Phạm Thị Thanh (SN 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Ảnh: VTC News

Công an xác định sơ bộ tổng số tiền đánh bạc luân chuyển trong đường dây này kể từ tháng 6/2022 đến nay khoảng gần 60 tỷ đồng.

Vụ việc tương tự, ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các tội danh tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán lô đề hàng chục tỷ đồng tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược trên 18 tỷ đồng…

Tại Hà Nội, hồi 12/2022, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn.

Ổ nhóm do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" cầm đầu.

Thắng và Nam khai số tiền giao dịch đánh bạc, lô đề trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày; ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc, lô đề của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (Văn phòng Luật sư Kết Nối) cho biết, vấn nạn lô đề hiện nay không chỉ xảy ra tại TP mà còn đến tận những vùng nông thôn, xa xôi, hẻo lánh của miền quê nghèo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Lô đề có thể là gây nghiện với nhiều người, chơi một lần thì có thể dẫn đến lần thứ hai và dần dần khiến cho tài sản của cả gia đình không cánh mà bay.

Lô đề không những là nguồn gốc của nhiều tệ nạn khác, nhiều hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, cướp tài sản, mà còn tạo điều kiện cho tín dụng đen, cho vay nặng lãi nở rộ.

Về quy định pháp luật, người đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ.

Về xử phạt hành chính, căn cứ Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, người có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng. Còn đối với người bán số lô, số đề thì bị phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Trường hợp đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, người phạm tội này có thể bị phạt tù cao nhất là 7 năm.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư Hà Nội), để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô đề, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi chơi lô đề là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù, bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô đề; đưa ra các hình thức vui chơi hợp pháp để người dân có sự lựa chọn.

Đấu tranh với tệ nạn đánh bạc cần có sự chung tay của toàn thể cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để dần dần hạn chế tệ nạn đánh bạc, chơi lô đề trong đời sống xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần