Mặt cầu hóa bãi đỗ xe

Vân Trịnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã nghiêm cấm mọi hành vi dừng, đỗ phương tiện, kinh doanh buôn bán trên mặt cầu, tuy nhiên, tại cầu Kuo (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), bắc qua sông Kim Ngưu, nối liền ngõ 299 đường Hoàng Mai và ngõ 281 Tam Trinh, những quy định này không có tác dụng.

Tại đây, theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn diện tích lòng đường hai bên cầu Kuo đã bị chủ các phương tiện chiếm dụng làm nơi dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông (ảnh). Chưa dừng ở đó, tại đầu cầu phía đường Tam Trinh, phần lớn diện tích lòng đường nút giao cũng đã được các hộ kinh doanh, các gánh hàng rong “tận dụng” làm nơi buôn bán. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân sống trong khu vực này cho biết, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng không được xử lý dứt điểm. "Thi thoảng, lực lượng Công an phường cũng tiến hành đẩy đuổi, kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, chỉ cần các lực lượng chức năng rút đi, vi phạm lại tiếp tục tái diễn" - một người dân chia sẻ.