Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mâu thuẫn từ việc xây nhà tại phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng): Tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân ở ngõ 796 đường Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) về việc, gia đình ông Đỗ Hữu Quyết (số 796A) trong quá trình xây dựng nhà ở đã lấn chiếm đất công, lắp cửa nhô ra ngõ đi chung và tự ý nâng đường ngõ làm chìm các đồng hồ cấp nước sạch.
Điều đáng nói, người dân đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Bạch Đằng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo phản ánh, công trình xây dựng của gia đình ông Quyết ở số 796A đường Bạch Đằng là "siêu mỏng" bởi chiều rộng của ngôi nhà chỉ hơn 2m. Nếu chiếu theo quy định, công trình này chỉ được xây nhiều nhất là 3 tầng. Tuy nhiên, hiện nay ngôi nhà này đã xây xong 5 tầng.
Ngoài ra, trong quá trình hoàn thiện công trình, gia đình ông Quyết còn tự ý cho đổ bê tông để nâng đường ngõ. Điều này đã khiến cho đồng hồ đo nước sạch của các hộ dân ở đây bị chìm và tạo thành nhiều hố sâu rất dễ gây hư hỏng khi bị đọng nước. Không những thế, gia đình số 796A còn cho lắp cửa quay ra ngoài lấn chiếm diện tích ngõ đi chung. Khi phát hiện những bất cập trên, người dân đã nhiều lần nhắc nhở và góp ý nhưng phía gia đình ông Quyết vẫn không sửa.
Trước sự việc trên, người dân đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Bạch Đằng. Theo đó, lực lượng chức năng của phường đã xuống làm việc và lập biên bản sai phạm, nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Lê Bích Hằng khẳng định, không có chuyện gia đình ông Quyết xây dựng nhà ở lấn chiếm đất công và sai so với giấy phép được cấp như người dân phản ánh. Bởi, theo Giấy phép xây dựng số 809/GPXD ngày 11/11/2016 do UBND quận Hai Bà Trưng cấp cho gia đình ông Đỗ Hữu Quyết, công trình này được phép xây dựng là 3 tầng, 1 lửng, 1 tum. Đây là công trình nhà ở gia đình có diện tích tầng một là 22,9m2 và tổng diện tích xây  dựng 88,2m2.
Cũng theo bà Lê Bích Hằng, công trình xây dựng của gia đình ông Quyết không sai về số tầng mà chỉ sai về việc lắp cửa ra ngoài hộp kỹ thuật chiếm ngõ đi chung và tự ý nâng cốt ngõ mà không xin phép. Theo đó, đối với việc lắp cửa ra ngoài hộp kỹ thuật, ngay sau khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng của phường đã xuống ghi nhận hiện trạng và yêu cầu gia đình nhà ông Quyết lắp cửa cuốn hướng vào bên trong để không làm ảnh hưởng đến lối đi chung của các hộ dân trong ngõ. Đến nay, phía chủ đầu tư đã tự khắc phục xong sai phạm nói trên.
Đối với việc tự ý nâng cốt ngõ mà không xin phép, lực lượng chức năng của phường đã yêu cầu gia đình ông Quyết phải nâng đồng hồ nước của các gia đình trong ngõ lên để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Theo quan điểm của phường, việc gia đình ông Quyết tự bỏ tiền để đổ bê tông toàn bộ phần ngõ cũng chỉ nhằm mục đích giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi và làm đẹp cảnh quan đô thị. Vì vậy, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân trong ngõ hiểu để tạo sự đồng thuận.       
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ