Mở cửa du lịch trên thế giới - kinh nghiệm và lộ trình

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quốc gia lần lượt mở cửa, miễn cách ly, thậm chí không cần giấy xét nghiệm âm tính, khuyến khích người dân đi du lịch “bù” cho thời gian dài phải ở nhà do các lệnh cách ly phong tỏa.

Các liệu pháp chữa trị Covid-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị các ca bệnh nặng. Nhiều chuyên gia hiện đang "lạc quan thận trọng", như cố vấn y tế hàng đầu của Mỹ, Tiến sỹ Anthony Fauci, nhận định rằng có thể sắp đến giai đoạn mới của đại dịch.

Kết thúc những “pháo đài” chống dịch

Australia thông báo mở cửa trở lại biên giới từ ngày 21/2 đối với tất cả du khách đã tiêm chủng, đánh dấu sự kết thúc chính sách được gọi là "Pháo đài Australia," theo đó đóng cửa biên giới đối với cả du khách nước ngoài lẫn công dân.

Australia thông báo mở cửa trở lại biên giới từ ngày 21/2 đối với tất cả du khách đã tiêm chủng. Ảnh: Reuters
Australia thông báo mở cửa trở lại biên giới từ ngày 21/2 đối với tất cả du khách đã tiêm chủng. Ảnh: Reuters

Quốc gia láng giềng New Zealand -  được coi là một "pháo đài" nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 - cũng đã công bố kế hoạch chào đón những du khách quốc tế đã tiêm chủng. New Zealand đã triển khai kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn gồm 5 bước. Theo đó, nước này sẽ không cho phép du khách nhập cảnh cho đến tháng 7 tới. Du khách đã tiêm vaccine cũng phải tự cách ly trong 10 ngày sau khi nhập cảnh.

Tuy nhiên, New Zealand cho phép công dân và những người có thẻ cư trú được nhập cảnh vào cuối tháng 2, nếu đến từ Australia. Những người đến từ các khu vực khác, cùng với những lao động đủ điều kiện, có thể nhập cảnh vào giữa tháng 3, tiếp theo là những người có thị thực và sinh viên vào giữa tháng 4.

Những người tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ Australia và những người đến từ những nước không cần thị thực, trong đó có Canada, Mỹ, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Israel, Chile, Singapore và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể nhập cảnh từ tháng 7. Những người còn lại sẽ được phép nhập cảnh bắt đầu từ tháng 10 tới.

Mở cửa du lịch – khởi đầu của lộ trình phục hồi hậu đại dịch

Theo New York Times, việc phủ sóng vaccine ở Đông Nam Á đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại. Chiến sự tại Ukraine cũng có khả năng khiến người dân chuyển sang du lịch tại các quốc gia châu Á thay vì châu Âu. 

Vào tháng 11/2021, Thái Lan và Campuchia là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch. Sau đợt bùng phát Omicron, vào tháng 12, Thái Lan đã đình chỉ hầu hết lượng khách du lịch, nhưng vào ngày 1/2 đã nối lại chương trình "Test & Go" trên toàn quốc, chương trình này yêu cầu cách ly khách sạn và test PCR vào ngày đầu tiên và test nhanh vào ngày thứ năm.

Đảo Bali của Indonesia cũng mở cửa trở lại hoàn toàn cho người nước ngoài, với thời gian cách ly từ 3-7 ngày (và trong tháng này sẽ miễn kiểm dịch).

Kể từ ngày 10/2, Philippines mở cửa trở lại với du khách nước ngoài, sau gần 2 năm đóng cửa biên giới nhằm khống chế sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng.

Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đã mở cửa cho du khách quốc tế. Ảnh: NYT
Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đã mở cửa cho du khách quốc tế. Ảnh: NYT

Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat nêu rõ việc nới lỏng các hạn chế biên giới đối với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa Covid-19 từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines đánh dấu sự khởi đầu của "chương tiếp theo trong lộ trình phục hồi."

Quốc gia Đông Nam Á nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển này đã chứng kiến lượng du khách sụt giảm tới 82% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

Hiện tại, để nhập cảnh Philippines, du khách chỉ cần xuất trình các giấy tờ như chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Hãng hàng không quốc gia Philippines Airlines đã hoan nghênh động thái trên của chính phủ, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn của hành khách đi trên máy bay. Trước đây, mỗi ngày hãng này khai thác khoảng 300 chuyến bay, nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, con số này đã giảm xuống còn khoảng 140 chuyến.

Kể từ 1/4, Malaysia sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thông báo khi phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 8/3.

Khách quốc tế nhập cảnh chỉ cần mang theo chứng nhận PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Họ cũng có thể sử dụng kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ tính từ lúc nhập cảnh, để được phép đi khắp Malaysia.

Việt Nam tuyên bố sẽ mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 15/3 đối với du khách quốc tế. 

Người dân du lịch “xổ lồng”

Việc mở cửa sau đại dịch ngay lập tức đã có những tác động rõ ràng.

Công ty du lịch quốc tế Skyscanner chỉ ra rằng lượng tìm kiếm các điểm du lịch quốc tế của người dân Singapore này tăng 71% so với tháng trước.

Theo công ty phân tích du lịch ForwardKeys, lượng đặt phòng của khách Singapore đến Australia tăng 179%. Tương tự, Booking.com đã chứng kiến yêu cầu đặt phòng khách sạn gia tăng với các điểm đến gần đảo quốc sư tử như Kuala Lumpur và Seoul, xa hơn là London và Paris. Các nhà làm du lịch hy vọng vào một tương lai phục hồi tươi sáng.

Mở cửa du lịch trên thế giới - kinh nghiệm và lộ trình - Ảnh 1

Tuy nhiên vẫn còn khó khăn trước mắt khi xung đột Nga - Ukraine khiến giá xăng dầu tăng trên 100 USD/thùng. Giá vé máy bay có thể vì thế cũng tăng, do chi phí nhiên liệu cao hơn. Mọi thứ có thể dẫn đến lạm phát, phí sinh hoạt cao hơn. Điều này khiến du khách phải chi trả nhiều tiền hơn, và bắt đầu đắn đo, tính toán khi đi du lịch.

Bên cạnh đó, Trung Quốc, thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới, vẫn chưa mở cửa hoàn toàn. Người dân nước này vẫn chưa được phép đi du lịch nước ngoài thoải mái, và phải thực hiện cách ly 14 đến 21 ngày khi trở về.