Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra không gian kinh tế phát triển đa dạng và đủ lớn

Kinhtedothi - Sáng 20/6, sau phần chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trả lời chất vấn trước Quốc hội. Trong đó có biết, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục duy trì 19 đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo sát tình hình tại các địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc.

Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu năm 2025

Trước khi trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trong đó, về hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, đầu kỳ họp, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 4 tháng đầu năm 2025. Cập nhật cho thấy tình hình KTXH tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng được thúc đẩy, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Quảng cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Tính chung 6 tháng, nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Ước sớm tại thời điểm tháng 5/2025, khả năng GDP Quý II có thể đạt khoảng 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 7,3% (kịch bản đề ra 7,58%), thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới, trong đó cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều duy trì đà tăng trưởng tốt; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự báo tăng khoảng 3,2%; thu NSNN ước đạt 66,2% dự toán; thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký ước đạt trên 20 tỷ USD và vốn thực hiện ước đạt khoảng 12 tỷ USD, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, cán cân thương mại duy trì xuất siêu; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ cả về tỉ lệ và khối lượng.

Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam.

Đề cập đến các giải pháp đồng bộ, trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn hơn thời cơ thuận lợi, dự báo kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 là rất tích cực, đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 là thách thức rất lớn. Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Cụ thể, về đầu tư, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia; khẩn trương nghiên cứu và xây dựng Cổng một cửa đầu tư quốc gia và cấp tỉnh; đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP); tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao…

Về xuất khẩu, khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký kết và thúc đẩy các FTA mới để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 12%, xuất siêu 30 tỷ USD; chủ động thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với Hoa Kỳ, Trung Quốc và các đối tác lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình báo cáo tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về tiêu dùng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng; tăng cường kết nối cung-cầu, đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 12%. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng chính sách visa, phấn đấu đạt 120-130 triệu lượt khách nội địa và 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới; tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án 06; hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Sớm xây dựng khu thương mại tự do tại một số địa phương, nghiên cứu mô hình "cảng miễn thuế". Triển khai kịp thời Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Cho biết việc bắt đầu từ ngày 1/7/2025 chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng đúng mục tiêu tổng thể chủ trương tinh gọn bộ máy gắn với xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ đã định hướng sắp xếp, tổ chức lại địa giới, trung tâm hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương; chỉ đạo việc thực hiện phân cấp, phân quyền, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và quy trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, đồng thời ổn định tâm lý và tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn của ĐBQH. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp ngay từ ngày 1/7/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là về các lĩnh vực ưu tiên, cấp bách. Quản lý tổng biên chế năm 2025 được giao, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Thực hiện bố trí, sắp xếp trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã mới; rà soát, thống kê xử lý hiệu quả tài sản công và trụ sở dôi dư sau sắp xếp, hợp nhất. Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của các tỉnh, thành phố mới kịp thời.

Về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn dành nhiều thời gian, nguồn lực trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, coi đây là "đột phá của đột phá" để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Tại Kỳ họp thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội số lượng luật, nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay tại 1 Kỳ họp với 42 luật, nghị quyết, trong đó trình xem xét, thông qua 39 luật, nghị quyết với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tháo gỡ các điểm nghẽn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển KTXH.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm hài hòa yêu cầu quản lý nhà nước và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quy định hướng dẫn các Luật mà Quốc hội mới ban hành là rất nặng nề. Trong năm 2025, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, tăng cường phối hợp để hoàn thiện hệ thống pháp luật; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện, xử lý trách nhiệm trong trường hợp chậm ban hành văn bản hướng dẫn.

Tích cực chỉ đạo chuẩn bị khánh thành, khởi công tối thiểu 80 công trình trọng điểm mới

Đề cập tới nội dung về tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia; triển khai và khởi công các công trình trọng điểm mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, kết cấu hạ tầng KTXH được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, quan trọng về đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng năng lượng, công nghiệp, giáo dục, y tế, xã hội và đạt được nhiều kết quả rất nổi bật.

Chính phủ tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đẩy mạnh triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, 3 tuyến cao tốc Đông-Tây...

Từ nay đến cuối năm, thông tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau; cơ bản hoàn thành xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc Hà Nội - Vientiane (đoạn Vinh - Thanh Thủy), cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương và cảng Hòn Khoai. Triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án điện, truyền tải quan trọng như Thủy điện Hòa Bình mở rộng (480 MW), Quảng Trạch 1 (1.430 MW), Nhơn Trạch 3 và 4 (1.600 MW), đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên. Phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phấn đấu triển khai thêm ít nhất 55.000 trạm phát sóng mới 5G trong năm 2025. Chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án lớn giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chính phủ đã tổ chức khánh thành và khởi công 80 công trình có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng và phục vụ an sinh xã hội. Tiến tới thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo chuẩn bị khánh thành, khởi công tối thiểu 80 công trình trọng điểm, quan trọng mới.

Về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho hay, thời gian qua, công tác này được tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm 2025 đến nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 công điện, 1 chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo; các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt Đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc.

Trong 5 tháng đầu năm, Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; hàng hóa giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn, nghiêm trọng; bắt giữ, xử lý trên 40.000 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu ngân sách 6.583 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.737 vụ và 3.043 đối tượng. Trong Đợt cao điểm (từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025) đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 10.400 vụ; tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá trên 4.000 tỷ đồng; thu nộp NSNN hơn 1.200 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ với 378 bị can.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến rất phức tạp. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi tội phạm với tinh thần "không khoan nhượng, không có vùng cấm"; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; khắc phục ngay bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, tham nhũng, tiếp tay, thông đồng với vi phạm. Tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia tích cực tham gia, và tham gia có trách nhiệm để phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở, từ nơi xuất phát.

Liên quan đến nội dung tháo gỡ, xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời quan qua, sau các giai đoạn phát triển, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, cả nước đã phát sinh nhiều dự án vướng mắc, tồn đọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên để khơi thông nguồn lực, góp phần phát triển KTXH.

Trích dẫn
Trích dẫn 2
Đến hết tháng 4/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư, khởi động đầu tư cho 867 dự án thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, bệnh viện với tổng giá trị ước tính khoảng 371,8 nghìn tỷ đồng.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã được nêu trong báo cáo KTXH năm 2025.

Về phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian qua, nhiều chương trình, đề án phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trong năm 2025. Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Về phát triển nhà ở xã hội, cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với 9.737 ha đất, hầu hết các địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, phấn đấu hết năm 2025 đạt 49%. Đến nay, cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô khoảng 628.000 căn; trong 5 tháng đầu năm, đã hoàn thành trên 22,6 nghìn căn.

Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến hết ngày 14/6/2025, cả nước đã hỗ trợ gần 207.000 căn, trong đó khánh thành hơn 155,5 nghìn căn, đang xây dựng hơn 51,3 nghìn căn. Đến nay đã có 31/63 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước ngày 31/8/2025; riêng hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công hoàn thành trước ngày 27/7/2025; khẩn trương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao năm 2025.

Trích dẫn
Trích dẫn 3
"Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, sự giám sát kịp thời của Quốc hội, Chủ tịch nước, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn quân, toàn dân để chúng ta tăng tốc, vươn mình hướng tới kỷ niệm 2 mốc 100 năm, vào năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao" - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình 

Theo sát quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc

Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn có tác động sâu rộng đến hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, dù đang được triển khai rất khẩn trương, quyết liệt, song thực tế tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc cần Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ như: việc sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư; bố trí lại trụ sở tài sản công...

Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ có giải pháp trọng tâm gì để chỉ đạo, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động hành chính trong điều kiện mới?

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một chủ trương lớn, được xã hội hoan nghênh, hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có hỗ trợ tăng trưởng. Việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo ra bộ máy chính quyền tinh gọn, gần dân, bỏ cấp trung gian; một đội ngũ cán bộ được lựa chọn; có một không gian kinh tế phát triển đa dạng và đủ lớn, đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được vận hành từ ngày 1/7/2025 theo chủ trương của Bộ Chính trị và trong quá trình vận hành bộ máy mới chắc chắn sẽ có những khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn của việc thực hiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống nghị định nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây cũng là nguyện vọng từ nhiều năm nay của chính quyền các địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn với quy mô toàn quốc đối với hơn 100 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về tỉnh, gần 600 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về xã.

Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chính phủ cũng có 3 cơ chế để giải đáp những yêu cầu của cơ sở và người dân.

Một là, Chính phủ cũng như tất cả các bộ, ngành phải thiết lập đường dây nóng công khai trên toàn quốc để người dân, chính quyền địa phương khi cần thiết có thể hỏi những vấn đề liên quan đến dịch vụ công.

Hai là, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai trợ lý ảo và trợ lý ảo này có thể cung cấp thông tin và cung cấp 1.800 dịch vụ công cho người dân; giải quyết ngay tất cả những câu hỏi của chính quyền cơ sở về chức năng nhiệm vụ, thủ tục hành chính.

Ba là, duy trì việc kiểm tra các Ban Chỉ đạo để hướng dẫn các địa phương; các địa phương sẽ tập hợp những vướng mắc, khó khăn và báo cáo định kỳ để Chính phủ xem xét tháo gỡ. Bộ Chính trị tiếp tục duy trì 19 đoàn công tác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, theo sát tình hình tại các địa phương trong suốt quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc.

“Đối với đội ngũ cán bộ, để giảm áp lực cho trung tâm hành chính, Chính phủ đã duy trì một bộ phận cán bộ ở trụ sở cấp tỉnh nơi sáp nhập để bảo đảm nắm bắt kịp thời, kiểm soát tình hình tại chỗ. Với những cán bộ tập trung đến làm việc tại cơ sở mới, sẽ tiến hành bố trí chỗ ở, chỗ học cho con cháu, có các tuyến xe buýt miễn phí đi về quê cuối tuần... cùng các hỗ trợ khác” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết.

Liên quan đến vấn đề giá nhà ở các địa phương sáp nhập có xu hướng tăng, điều này có thể gây khó khăn cho cán bộ khi được chuyển đến nơi công tác mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, giá cả là phát triển theo quan hệ cung cầu, khi thành trung tâm hành chính của địa phương, việc tăng là điều dễ hiểu. Ngược lại, đối với địa phương phải di dời, phải nhập vào tỉnh khác, không được chọn là trung tâm chính, giá nhà có thể giảm.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương là trung tâm địa giới hành chính đều có giải pháp hỗ trợ người dân, cán bộ công chức.

Trước mắt, nhiều địa phương lấy kí túc xá, nhà sinh viên, nhà ở xã hội, trụ sở dôi dư sau sáp nhập, bố trí chỗ ở cho cán bộ. Còn về lâu dài, có địa phương chuẩn bị khu đất, sẵn sàng trong lâu dài, có thể bố trí cho cán bộ… “Để kiểm soát giá lên, giá xuống, Chính phủ sẽ có giải pháp để không có đầu cơ, trục lợi giá nhà đất” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy để mỗi lời hứa trở thành kết quả cụ thể

Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy để mỗi lời hứa trở thành kết quả cụ thể

Đại biểu Quốc hội mong chấm dứt “kỳ thi kinh hoàng” vào THPT

Đại biểu Quốc hội mong chấm dứt “kỳ thi kinh hoàng” vào THPT

Hóa đơn điện tử “nóng” nghị trường Quốc hội

Hóa đơn điện tử “nóng” nghị trường Quốc hội

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí trong kỷ nguyên mới: cần tinh và cần mạnh

Báo chí trong kỷ nguyên mới: cần tinh và cần mạnh

20 Jun, 07:50 PM

Kinhtedothi - Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực báo chí.

Hành trình báo chí số: Cá nhân hóa để giữ chân độc giả

Hành trình báo chí số: Cá nhân hóa để giữ chân độc giả

20 Jun, 07:46 PM

Kinhtedothi - Tại phiên 9 - Diễn đàn Báo chí lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề "Cá nhân hóa nội dung để giữ độc giả trung thành", các chuyên gia công nghệ và nhà quản lý báo chí đã tập trung phân tích những giải pháp giúp ngành báo vượt qua thách thức trong thời đại số.

Báo chí giúp đưa những chính sách ngành Nội vụ tham mưu sớm đi vào cuộc sống

Báo chí giúp đưa những chính sách ngành Nội vụ tham mưu sớm đi vào cuộc sống

20 Jun, 04:15 PM

Kinhtedothi-"Báo chí giúp cán bộ công chức ngành Nội vụ thường xuyên xem lại chính mình, nhận diện rõ hơn những gì đã làm được và những gì cần tiếp tục hoàn thiện - đó chính là kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để những chính sách mà ngành tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, T.Ư Đảng sớm đi vào cuộc sống”- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ