Moscow chỉ rõ nguyên nhân làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt của EU

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak nói rằng đường ống Nord Stream bị phá hoại đã chính thưc “vô hiệu hóa” điều kiện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho EU.

Nga tuyên bố có bằng chứng chứng minh phương Tây dính líu đến sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream. Ảnh: AFP
Nga tuyên bố có bằng chứng chứng minh phương Tây dính líu đến sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Tass, phát biểu bên lề diễn đàn Tuần Năng lượng Nga ở Moscow hôm 14/10, Phó Thủ tướng Aleksander Novak cho biết các thủ phạm đứng sau các vụ tấn công nhắm vào đường ống Nord Stream 1 và  Nord Stream 2 đã xóa tan mọi hy vọng của Liên minh châu Âu (EU) về nguồn cung năng lượng bền vững và an toàn từ Nga.

“Rõ ràng, những kẻ lên kế hoạch và thực hiện hành động khủng bố đối với tuyến đường ống khí đốt của Nga đã khiến tình trạng khan hiếm năng lượng tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng hơn” - ông Novak nói.

Theo Phó Thủ tướng Novak, sự cố rò rỉ trên đường ống Nord Stream đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu đã “vô hiệu hóa” điều kiện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho EU.

Ông Novak lưu ý thêm rằng Nga nhận thấy giá khí đốt khó có thể đi xuống trong ngắn hạn. “Hiện tại chúng tôi chưa thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào để giá khí đốt tại châu Âu hạ nhiệt trong thời gian sắp tới” - quan chức Nga cho biết.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga tiết lộ rằng Moscow vẫn có thể cung cấp khí đốt cho EU thông qua phần còn lại của tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công khủng bố Nord Stream vào cuối tháng 9 vừa qua nhằm phá hoại an ninh năng lượng tại châu Âu.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Moscow đã sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua một đoạn còn lại của tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2. Công suất của đoạn này là 27,5 tỷ mét khối mỗi năm, chiếm khoảng 8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Tuyến đường ống Nord Stream 1 đã hoàn thành từ tháng 9/2021, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoạt động do các lệnh trừng phạt Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Đức, Thụy Điển và Đan Mạch hôm 14/10 thông báo từ bỏ kế hoạch điều tra chung vụ phá hoại đường ống Nord Stream và sẽ tiến hành mở điều tra riêng.

Theo đài RT, nguồn tin từ chính phủ Đức tiết lộ, nhóm điều tra chung của ba nước đã bị giải tán. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên tách ra khỏi nhóm điều tra chung với lý do lo ngại về quyền riêng tư, và Đan Mạch cũng hành động tương tự.

Trong khi đó, Nga tuyên bố nước này sẽ không công nhận kết quả của cuộc điều tra đang diễn ra đối với các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trừ khi các chuyên gia của họ được phép tham gia vào cuộc điều tra.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/10 đã triệu tập đại diện của Đức, Đan Mạch và Thụy Điển để đề nghị câu trả lời về việc không có phản ứng chính thức đối với yêu cầu hợp tác điều tra do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gửi hồi đầu tháng này.

Hai đường ống Nord Stream 1 và 2, được xây dựng để cung cấp khí đốt từ Nga tới EU qua Đức, đột ngột giảm áp suất vào ngày 26/9, sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ở ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Các vết nứt trên đường ống, bị nghi ngờ là kết quả của sự phá hoại, dẫn đến rò rỉ khí đốt nghiêm trọng khiến hai đường ống không thể hoạt động được.

Châu Âu đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ song không cho Nga tham gia. Phương Tây nghi ngờ có hành vi phá hoại dẫn tới những vết rò ở vị trí ngoài khơi Đan Mạch và Thụy Điển nhưng không nêu đích danh bên nào.

Về phần mình, Nga nói có bằng chứng chứng minh phương Tây dính líu đến sự cố. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết Moscow đã thu được “một số tài liệu nhất định, cho thấy dấu vết của phương Tây trong việc tổ chức và thực hiện” các vụ nổ trên tuyến đường ống khí đốt Nord Stream.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần