Một lãnh đạo châu Âu phản đối NATO hướng sang châu Á

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự phản đối của nhà lãnh đạo này với kế hoạch thiết lập cơ sở mới của NATO tại Tokyo - dự kiến là văn phòng đầu tiên của NATO ở châu Á, đã dẫn đến bế tắc nội bộ của khối trong vài tháng qua, theo các nguồn tin.

Theo Financial Times hôm 5/6 đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối phê duyệt kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản, cho rằng tổ chức này không nên vươn ra ngoài Bắc Đại Tây Dương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, ngày 29/6/2022. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, ngày 29/6/2022. Ảnh: AP

Sự phản đối của ông Macron đối với kế hoạch thiết lập cơ sở mới của NATO tại Tokyo - dự kiến là văn phòng đầu tiên của NATO ở châu Á, đã dẫn đến bế tắc trong vài tháng qua trong khối, FT dẫn các nguồn thạo tin hôm 5/6 cho biết. 

Việc mở một trung tâm liên lạc ở Nhật Bản sẽ cần có sự nhất trí của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO, đồng nghĩa Paris có khả năng bác bỏ đề xuất này. Theo một trong những nguồn tin mà FT tiếp cận, ông Macron cho rằng điều lệ của NATO áp đặt những hạn chế về địa lý ngăn cản tổ chức này mở rộng sang châu Á.

Tại một hội nghị vào tuần trước, tổng thống Pháp được cho là đã cảnh báo rằng việc thúc đẩy NATO mở rộng “phạm vi và địa lý” sẽ là “một sai lầm lớn”.

Một nguồn tin giấu tên khác khẳng định với FT rằng Paris không sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính sách nào “góp phần gây căng thẳng NATO-Trung Quốc”, vì Bắc Kinh đã bày tỏ sự nghi ngờ về kế hoạch thiết lập văn phòng liên lạc. 

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning lên tiếng cho rằng NATO nên duy trì trong phạm vi ảnh hưởng và không nên tăng cường sự hiện diện ở châu Á. 

Kế hoạch này đã được thảo luận kể từ năm 2007, với việc Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe lần đầu tiên đến thăm trụ sở của NATO, và sau đó lại được đề cập tới trong những tháng gần đây. Tokyo đã tăng cường hợp tác thường xuyên với NATO trong những năm qua. Thủ tướng Fumio Kishida trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm ngoái.

Khối quân sự do Mỹ dẫn dắt thiết lập hơn 10 trung tâm liên lạc trên toàn cầu, hầu hết đóng vai trò là đầu mối liên lạc cơ bản với các quan chức từ các quốc gia không phải là thành viên. Mặc dù NATO chưa vạch ra kế hoạch chi tiết cho Tokyo, nhưng văn phòng theo kế hoạch sẽ có chức năng tương tự, với số lượng nhân viên hạn chế.

Dù Nhật Bản cho biết họ vẫn đang thảo luận về kế hoạch này, Thủ tướng Kishida gần đây lưu ý chưa có quyết định cuối cùng, đồng thời tuyên bố rằng Tokyo không quan tâm đến việc gia nhập NATO dù hai bên tăng cường các hoạt động tương tác trong vài năm qua.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần