Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một quốc gia châu Á cho doanh nghiệp vào "tái thiết" Ukraine

Kinhtedothi - Chính phủ nước này có kế hoạch đặc biệt cho phép các doanh nhân tới Ukraine để tham gia các chương trình tái thiết sau chiến tranh. 

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cho phép giới doanh nhân tiếp cận Ukraine để triển khai các dự án tái thiết bằng cách đưa ra một số ngoại lệ đối với lệnh cấm du lịch Kiev, nơi đang bị chiến tranh tàn phá, giới chức Hàn Quốc hôm 23/7 cho biết.

Bức ảnh chụp vào ngày 7/1/2023, cho thấy một tòa nhà văn phòng của Samsung Electronics ở Kiev, thủ đô của Ukraine. Ảnh: Yonhapnews.

Quyết định này là một phần trong các biện pháp mà chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thực hiện sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào đầu tháng này, trong đó ông cam kết cung cấp một gói hỗ trợ an ninh, nhân đạo và tái thiết. 

Kể từ tháng 2 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã duy trì lệnh cấm xuất cảnh với Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào một quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.

Năm 2007, chính phủ áp đặt lệnh cấm du lịch đối với Iraq, nhưng các công ty Hàn Quốc vẫn tới đây thông qua hộ chiếu đặc biệt.

Tuần này, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức bộ thương mại và các công ty xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng quan tâm đến các dự án tái thiết Ukraine.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết quyết định trên có thể được chính thức đưa ra trong cuộc họp sắp tới hôm 25/7. 

Chính phủ cũng đang xem xét cử một phái đoàn bao gồm các quan chức chính phủ cấp cao và doanh nhân tới Ukraine để thảo luận về các dự án tái thiết được cho là ước tính lên tới hơn 1 nghìn tỷ USD.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT), chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thành lập một nhóm hợp tác tái thiết với các quan chức chính phủ và điều nhân lực từ các công ty Hàn Quốc, chuẩn bị tới Ukraine cho công cuộc này. 

Một nhóm chuyên gia Hàn Quốc sẽ bao gồm những người từ khoảng hơn 10 công ty Hàn Quốc trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, nước, CNTT và đường sắt sẵn sàng tham gia vào các dự án tái thiết của Ukraine. Bộ trưởng MOLIT Won Hee-ryong sẽ đứng đầu nhóm.

Danh sách cách doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia chính thức vẫn chưa được chốt, nhưng có khả năng một số công ty Hàn Quốc đã tham gia cuộc họp hợp tác tái thiết Ukraine được tổ chức trong chuyến thăm của Tổng thống Yoon tới Ba Lan nên rất có khả năng sẽ tới Ukraine. Mười một công ty và tổ chức đã tham gia cuộc họp bao gồm Samsung C&T, Hyundai E&C, Kolon Global, HD Hyundai Site Solutions, Hyundai Rotem, Yooshin Engineering, Naver, LH Corporation, Korea Water Resources Corporation, Hiệp hội các nhà thầu quốc tế của Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ