Một số nước ủng hộ trừng phạt Nga lại là khách hàng lớn nhất của Moscow

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ New York Times đưa tin một số quốc gia phương Tây vốn ủng hộ trừng phạt Moscow đã tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Nga kể từ tháng 2/2022.

Một số nước ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn đẩy mạnh việc mua hàng hóa và sản phẩm từ Nga. Ảnh: RT
Một số nước ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn đẩy mạnh việc mua hàng hóa và sản phẩm từ Nga. Ảnh: RT

Một số quốc gia đã tăng đáng kể khối lượng nhập khẩu trung bình hàng tháng từ Nga trong năm nay, theo dữ liệu thương mại tổng hợp của trang Giám sát đa dạng kinh tế (The Observatory of Economic Complexity - OEC).

Theo RT, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như những nhà nhập khẩu lớn hàng hóa của Nga, với mức tăng mạnh lần lượt là 430% và 213%. Brazil - quốc gia nhập khẩu từ Nga tăng 166% - xếp thứ ba trong danh sách các nhà nhập khẩu lớn nhất của Moscow. Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc nhảy vọt 98%, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Nga sang Ả Rập Saudi tăng 45%.

Một số nước ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn đẩy mạnh việc mua hàng hóa và sản phẩm từ Nga, trong đó có các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Nhập khẩu hàng hóa của Nga của Tây Ban Nha tăng 112%, trong khi xuất khẩu của Nga sang Bỉ tăng 130%. Hà Lan tăng nhập khẩu từ Nga lên 74%. Nhật Bản mua hàng hóa và sản phẩm của Nga tăng 40%, trong khi Đức và Na Uy tăng nhập khẩu từ quốc gia bị trừng phạt lần lượt lên 38% và 21%.

Tổng kim ngạch thương mại của Nga với Hà Lan tăng 33%, với Nhật Bản tăng 13%, trong khi tổng kim ngạch thương mại với Bỉ tăng 84%.

Đồng thời, hầu hết các quốc gia này đã giảm xuất khẩu sang Nga, giúp Moscow có mức thặng dư thương mại cao.

Ấn Độ - nhà nhập khẩu hàng đầu trong danh sách - giảm xuất khẩu 19%, trong khi xuất khẩu từ Brazil và Tây Ban Nha giảm lần lượt 13% và 44%.

Mỹ và Anh có mức giảm xuất khẩu sang Nga lần lượt là 84% và 71%. Thụy Điển giảm xuất khẩu sang Nga 61%.

Trong khi đó, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Bắc Kinh đã tăng khối lượng xuất khẩu sang Nga lên 24%, trong khi xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng 113%.