Một thương hiệu phản ánh bị xâm phạm sở hữu trí tuệ
Kinhtedothi - Đại diện Nhà hàng Qúa Ngon cho biết, sản phẩm và hình ảnh món ăn “Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt” của họ bị một nhà hàng khác mô phỏng sản phẩm và phương thức giao hàng bằng xe lu, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp này.
Theo phản ánh của ông Đinh Ngọc Kương Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty TNHH Du học Du lịch Thương mại Dịch vụ Á Âu - Nhà hàng Quá Ngon (Gọi là Nhà hàng Quá Ngon), đơn vị này đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để ngăn chặn hành vi mà họ cho rằng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ một doanh nghiệp khác. Đối tượng bị xâm phạm là sản phẩm và hình ảnh “Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt” của Nhà hàng Qúa Ngon được Cục Sở Hữu trí tuệ bảo hộ qua các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 367272 ngày 20/10/2020, nội dung: “Nhà hàng Quá Ngon, Ngon - Rẻ - An toàn sức khỏe”, danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 43 - nhà hàng ăn uống; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 430823 ngày 19/7/2022, nội dung bảo hộ “Đặc sản trứ danh giao nhanh tại chỗ số điện thoại...., hình”; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 473739 ngày 15/12/2023 nội dung: Qúa Ngon Food, Ngon - Nhanh - Gọn.
Doanh nghiệp bị phía Nhà hàng Qúa Ngon phản ánh có hành vi xâm phạm là Công ty TNHH H.L Group (sau đây gọi là H.L Group) với các chuỗi chi nhánh thành viên và Dịch vụ giao hàng B.B.B Delivery. Theo đó, H.L Group và B.B.B Delivery kinh doanh sản phẩm mang tên “Nhất phẩm heo tộc” có dấu hiệu sao chép lại sản phẩm “Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt” của Nhà hàng Qúa Ngon qua hình thức mô phỏng sản phẩm và phương thức giao hàng bằng xe lu. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội B.B.B Delivery còn sử dụng hình ảnh sản phẩm được cho là của Nhà hàng Qúa Ngon để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Hình ảnh của Nhà hàng Quá ngon bị đơn vị khác sử dụng mà không xin phép
Sau khi phát hiện sự việc, Nhà hàng Qúa Ngon nhiều lần gửi công văn cho H.L Group yêu cầu giải đáp và chấm dứt các vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại những hành vi này vẫn tái diễn.
Ông Kương khẳng định, hệ thống Nhà hàng H.L có các hành vi: “Sao chép trái phép, nhái mô hình, tên gọi, sản phẩm, khẩu hiệu và hình thức giao hàng của Nhà hàng Quá Ngon, thể hiện qua việc sử dụng tên và mô tả sản phẩm “Nhất Phẩm Heo Tộc”, tương tự sản phẩm độc quyền “Đệ Nhất Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt” của Nhà hàng Quá Ngon – Thương hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ.”
Nhà hàng Qúa Ngon khẳng định sản phẩm "Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt" và phương thức giao hàng bằng xe lu của họ được bảo hộ. Ảnh: Nhà hàng Qúa Ngon cung cấp.
Đại diện Nhà hàng Qúa Ngon cho biết, trong quá trình Nhà hàng Qúa Ngon gửi các thông báo đến H.L Group đã xuất hiện các tài khoản mạng xã hội truy vấn ngược lại phía Nhà hàng Qúa Ngon. Họ cho rằng món ăn không thuộc quyền sở hữu độc quyền, “Nhà hàng Qúa Ngon chỉ đăng ký bản quyền thương hiệu không thể độc quyền món ăn”.
Tuy nhiên, ngày 17/9/2025, trong văn bản phúc đáp Nhà hàng Qúa Ngon đại diện H.L Group lại khẳng định các tài khoản phản ánh trong đó có B.B.B Delivery không phải nhân sự trực thuộc quản lý của họ. Nhà hàng H.L không chỉ đạo hành vi đạo nhái, sử dụng hình ảnh “Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt” của nhà hàng Qúa Ngon.
Trước đó, ngày 4/11/2025, phóng viên liên hệ và để lại nội dung làm việc tại trụ sở H.L Group tại Cơ sở H.L 3. Một cá nhân trao đổi qua điện thoại và cho biết hệ thống H.L Group hoạt động 20 năm, luôn tuân thủ quy định pháp luật cũng như kinh doanh lành mạnh. Đồng thời, người này cũng cung cấp văn bản đề ngày 10/11/2025, với nội dung "Thư trao đổi thiện chí và hợp tác" gửi Ban lãnh đạo Nhà hàng Qúa Ngon. Trong đó nêu "Đề nghị ban lãnh đạo nhà hàng sắp xếp một buổi làm việc trực tiếp giữa hai bên với tình thần cởi mở và hợp tác". Trong trường hợp cần thiết có thể mời thêm luật sư và người tư vấn pháp lý tham dự. Văn bản cũng nêu: "Chúng tôi tin rằng với tinh thần chuyên nghiệp tôn trọng và thiện chí của hai bên hoàn toàn có thể cùng giải quyết mọi vấn đề một cách thấu đáo công bằng và trên cơ sở pháp luật".
Ngoài ra, người này thông tin sẽ trình Ban Giám đốc về nội dung phóng viên đề cập. Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua, phía H.L Group vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức.

Nhiều khó khăn trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Kinhtedothi – Đây là khẳng định của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Một số vấn đề trong thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, được tổ chức tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh vào ngày 10/12.

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi): Tài sản hóa và thương mại hóa tri thức
Kinhtedothi - Chiều 10/12, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi lần này thể hiện bước chuyển quan trọng từ tư duy “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa” và “thị trường hóa” tài sản trí tuệ, mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Hoàn thiện khung pháp lý cho sở hữu trí tuệ
Kinhtedothi - Ngày 24/11, thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo hộ, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh kinh tế số và công nghệ AI phát triển mạnh mẽ.





