Mưa lũ miền Trung: 4 người chết, hơn 15.000 nhà dân chìm trong biển nước

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt mưa lớn diễn ra tại các tỉnh khu vực miền Trung đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Dự kiến ảnh hưởng của mưa lũ còn kéo dài trong ít ngày tới.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ 7 giờ ngày 15/10 đến 12 giờ trưa nay (15/10), tại các tỉnh từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế đã có mưa từ 30-60mm. Một số trạm mưa lớn như tại Quảng Bình: Hồ Trooc Trâu 84mm, Trường Sơn 82mm; Quảng Trị: Nam Thạch Hãn 128mm, Triệu Ái 127mm, Hải Lâm 98mm; Thừa Thiên Huế: Hồ Hòa Mỹ 64mm…

Mưa lớn đang khiến mực nước nhiều sông khu vực miền Trung lên nhanh. Đến 12 giờ trưa nay (15/10), số liệu ghi nhận mực nước sông Kiến Giang tại Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức 12,03m ( tren báo động 2 là 1,03m) và đang tiếp tục lên. Mực nước sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn (Quảng Trị) đang ở mức 5,19m (trên báo động 2 là 0,69m) và cũng đang lên. Mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu (Quảng Nam) ở mức 3,33m (trên báo động 2 là 0,33m) và đang lên. 

Một khu vực dân cư tại TP Đà Nẵng bị ngập nước. Ảnh: Huy Đạt.
Một khu vực dân cư tại TP Đà Nẵng bị ngập nước. Ảnh: Huy Đạt.

Mưa, lũ những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực miền Trung, nhất là các khu dân cư thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. Cụ thể tại Quảng Trị: 684 nhà bị ngập 0,3-0,5m tại huyện Hải Lăng, 19 điểm giao thông bị ách tắc (ngập từ 0,6-1,5m).

Tại Thừa Thiên Huế, 11.200 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m; còn nhiều điểm giao thông ngập 0,4-0,7m (TP Huế, Phong Điền, Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới, Quảng Điền, Hương Trà, Nam Đông). Trong khi tại TP Đà Nẵng ghi nhận 3.892 nhà bị ngập từ 0,4-1m.

Đáng chú ý, đợt mưa lũ đang diễn ra đã khiến 4 người dân tại TP Đà Nẵng bị thiệt mạng. Hiện, các địa phương đang tiếp tục cập nhật thiệt hại do mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả do đợt mưa lớn gây ra…

Theo nhận định, từ nay đến ngày 17/10, trên các sông ở Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ; với đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình khả năng lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Trước nguy cơ mưa lũ còn kéo dài, mực nước sông đang lên nhanh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra... 

 

Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến ngày 16/10, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.