Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mừng hay lo?

Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, các DN lại cấp tập phát hành trái phiếu. Đáng chú ý, bên cạnh nhiều lô trái phiếu giá trị khủng, chất lượng DN phát hành và mức lãi suất huy động cao cũng vẫn là những nỗi lo không mới của kênh huy động này dù thị trường có dấu hiệu ấm lên.

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 11/2024, thị trường có tổng cộng 29 đợt phát hành trái phiếu DN riêng lẻ, trị giá 24.388 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ ở mức 374.830 tỷ đồng, trong đó có 362 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 342.716 tỷ đồng và 21 đợt phát hành ra công chúng trị giá 32.114 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm ngành bất động sản giữ vững ngôi vị á quân với giá trị phát hành hơn 63.721 tỷ đồng, tương đương chiếm 17% tổng giá trị phát hành, chỉ đứng sau nhóm ngân hàng với 269.877 tỷ đồng, tương đương chiếm 72% tổng giá trị phát hành.

Có thể thấy, cuộc đua phát hành trái phiếu DN đang nóng lên, đặc biệt là trái phiếu bất động sản, khi quy mô và lãi suất có xu hướng tăng vào cuối năm. Trong khi lãi suất trái phiếu ngân hàng chỉ dao động quanh mức 7 - 8%, thì nhiều DN bất động sản chấp nhận chi phí vốn lên tới 14,5%, thậm chí cao hơn, để chào mời mức lãi suất 10 - 12% nhằm thu hút nhà đầu tư.

Các lô trái phiếu lãi suất trên 12% của một số gương mặt mới đang xuất hiện tăng tần suất. Đơn cử, mới đây, Công ty Cổ phần Huy Dương Group vừa hoàn tất phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 11/12/2024. Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà công ty phát hành kể từ khi thành lập, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 9/12/2029; lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Nguyên nhân khiến trái phiếu bất động sản nóng lên một phần là do thị trường thời gian qua dần xuất hiện tín hiệu hồi phục. Đặc biệt, việc thông qua bộ 3 Luật Kinh doanh bất động sản, Nhà ở và Đất đai đã tạo hiệu ứng mạnh, góp phần khơi thông thanh khoản, từ đó hút dòng tiền vào lĩnh vực địa ốc. Tuy nhiên, việc DN đua nhau phát hành trái phiếu khủng cũng cho thấy khối này vẫn khát vốn. Chất lượng các DN phát hành trái phiếu cũng có nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Theo các chuyên gia, số trái phiếu đáo hạn trong năm 2025 vẫn là một áp lực lớn đối với DN. Trong đó, trái phiếu nhóm DN bất động sản có rủi ro quá hạn và tiềm ẩn nợ xấu hơn hẳn mức trung bình trên thị trường. Khả năng trả nợ của các DN bất động sản nhà ở vẫn ở mức yếu và mức độ phân hóa về khả năng trả nợ ngày càng nới rộng.

Thống kê của VIS Rating cho thấy, có tới 2/3 các chủ đầu tư đang niêm yết trên sàn chứng khoán có dòng tiền để trả nợ từ mức yếu đến cực kỳ yếu, cụ thể là dòng tiền hoạt động dưới 5% tổng nợ. Điều này xảy ra đặc biệt nghiêm trọng đối với những chủ đầu tư bị ảnh hưởng bởi các vấn đề pháp lý dự án. Với tình hình trên, dự báo, 50% số trái phiếu đáo hạn của các chủ đầu tư trong cuối năm 2024 và sang năm 2025 có thể rơi vào nguy cơ chậm trả gốc và lãi, mà phần lớn trong số đó là những DN thường xuyên chậm thanh toán.

Có thể thấy, "cơn sốt" trái phiếu DN bất động sản đang đặt ra nhiều câu hỏi cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Vì thế, cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vững niềm tin

Vững niềm tin

09 Feb, 06:02 AM

Kinhtedothi - Cộng đồng DN châu Âu đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới Việt Nam khi Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) mới nhất của Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), quý IV/2025 đạt mức 80 điểm, mức cao nhất trong 7 năm kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011. Mức điểm này củng cố vị thế của Việt Nam, bất chấp các biến động kinh tế toàn cầu.

Nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn

Nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn

06 Feb, 06:15 AM

Kinhtedothi - Năm 2026, ngành văn hóa Hà Nội đặt mục tiêu tập trung nguồn lực bảo tồn, tôn tạo các di tích trọng điểm, đẩy mạnh số hóa dữ liệu di sản và phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP.

Khi “người gác cổng” đổi vai

Khi “người gác cổng” đổi vai

05 Feb, 06:14 AM

Kinhtedothi - Từng được ví như “người gác cổng” lặng lẽ của hệ thống y tế, trạm y tế cơ sở đang đứng trước một bước ngoặt mới. Chuyển đổi số không còn là câu chuyện công cụ, mà là yêu cầu thay đổi cách vận hành, cách phục vụ và vị thế của trạm y tế trong đời sống cộng đồng.

Không thể phó mặc thị trường

Không thể phó mặc thị trường

04 Feb, 05:32 AM

Kinhtedothi - Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nhịp sống hối hả dồn về những chuyến hồi hương, câu chuyện vé tàu xe, vé máy bay lại trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc.

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

03 Feb, 06:03 AM

Kinhtedothi - Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Nhìn lại chặng đường lịch sử có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ