Mỹ, Canada, Mexico bắt đầu vòng 3 tái đàm phán NAFTA

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến, các nước sẽ đạt được những thỏa thuận đầu tiên về doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh, thương mại số, dịch vụ và môi trường.

Vòng tái đàm phán lần thứ 3 của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã khởi động tại thủ đô Ottawa, Canada. 
Các cuộc đàm phán vòng 3 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 23-27/9, với các nội dung tiếp nối 2 vòng đàm phán đầu tiên lần lượt diễn ra ở tại Washington (Mỹ) cuối tháng trước và Mexico City (Mexico) đầu tháng này, nhằm đẩy nhanh tiến trình thảo luận và hướng tới những bước tiến mới nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trước đầu năm tới.
 
Dự kiến, các bên sẽ đạt được những thỏa thuận đầu tiên về doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh, thương mại số, dịch vụ và môi trường, sau khi đạt đồng thuận trong vòng đàm phán thứ 2 vừa qua tại Mexico. Trước thềm vòng đàm phán, một số nguồn tin giấu tên cho biết phái đoàn đàm phán Mỹ có thể sẽ công khai các yêu sách đối với phiên bản NAFTA sửa đổi. 
Các cuộc tái đàm phán NAFTA được tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lý do hiệp định 23 năm tuổi này cướp đi hàng triệu việc làm của người lao động Mỹ và cho phép Canada, Mexico đạt được nhiều lợi thế trong khi gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.
Tổng thống Trump muốn có được thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay theo đúng cam kết đề ra khi tranh cử. Mexico cũng muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bên nào sẵn sàng đưa ra nhượng bộ cần thiết để có thể thực sự tạo được đột phá và đẩy nhanh hơn tiến độ đàm phán.
NAFTA là hiệp định thương mại giữa Mexico, Mỹ và Canada, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ đạt trên 1.300 tỷ USD vào năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần