Mỹ căng thẳng đàm phán trần nợ công, khó đạt thỏa thuận vào cuối tuần

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một quan chức Nhà Trắng thừa nhận có những bất đồng thực sự giữa các bên về các vấn đề ngân sách và tiến trình đàm phán sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh:  Getty
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh:  Getty

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 19/5 cho biết các cuộc đàm phán với giới chức Nhà Trắng về nâng trần nợ công sẽ được nối lại sau khi bị tạm dừng vào buổi chiều.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, ông McCarthy đã xác nhận việc đàm phán tạm dừng khi cho rằng hai bên còn quá nhiều khác biệt để có thể tiếp tục đàm phán.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng thừa nhận có những bất đồng và quá trình đàm phán sẽ khó khăn, tuy nhiên, đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách đạt được một giải pháp lưỡng đảng hợp lý.

Nhà Trắng dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ khẳng định: “Hiện tồn tại những bất đồng thực sự giữa các bên về các vấn đề ngân sách và tiến trình đàm phán sẽ phải đối mặt với khó khăn. Nhóm đàm phán của Tổng thống Biden đang nỗ lực hướng tới một giải pháp có thể chấp nhận được đối với lưỡng đảng, để có thể được Hạ viện và Thượng viện thông qua”.

Điểm khác biệt mấu chốt giữa hai bên được cho là việc cắt giảm chi tiêu khi Nhà Trắng không chấp nhận đề xuất cắt giảm sâu trong năm 2024 của đảng Cộng hòa.  

Quá trình đàm phán để có thể đạt được một thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức, trong khi nguy cơ Mỹ vỡ nợ vào ngày 1/6 khi hạn chót 1/6 đang tới gần.

Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo rằng nguy cơ vỡ nợ có thể dẫn tới những hậu quả kinh tế lớn, như tăng lãi suất vay, hàng triệu người mất việc làm và thị trường chứng khoán lao dốc.

Tổng thống Biden, hiện đang tham dự thượng đỉnh Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Nhật Bản, và sẽ quay về nước hôm Chủ nhật, sau khi hoãn chuyến thăm Papua New Guinea và tham dự thượng đỉnh bộ Tứ ở Australia, để tập trung giải quyết trần nợ công trong nước.

Trước đó, ngày 17/5, Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc phe Cộng hòa Kevin McCarthy tuyên bố cả hai bên đều mong muốn đạt được một thỏa thuận vào ngày 21/5 tới để nâng trần nợ công, hiện đang ở mức 31,4 nghìn tỷ USD, của chính phủ liên bang và tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc về kinh tế.