Mỹ cảnh báo Israel bị "đánh úp" trong 24 giờ tới

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah nhằm vào Israel có khả năng diễn ra sớm nhất là trong hôm 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định tại một Hội nghị ngoại trưởng G7 hôm 4/8.

 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Trong hôm 4/8, 3 quan chức Mỹ và Israel cũng khẳng định với tờ Axios rằng cuộc tấn công có thể xảy ra trong hôm nay. Một quan chức Israel cũng trao đổi với CBS News rằng mặc dù cuộc tấn công ngày 13/4 của Iran phần lớn đã bị ngăn chặn, nhưng Israel dự đoán sẽ có một cuộc trả đũa "hung hăng hơn" vào thời điểm này.

Tờ Walla dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ tin rằng Iran và Hezbollah sẽ trả đũa, nhưng không giống như cuộc tấn công của Iran vào Israel vào ngày 13/4, các kịch bản có thể không rõ ràng.

Ông Blinken không khẳng định thời điểm chính xác của các cuộc tấn công nhưng nhấn mạnh rằng chúng có thể bắt đầu sớm nhất là 24-48 giờ tới - tức là bắt đầu ngày 5/8. 

Trong cuộc tấn công ngày 13/4, Israel đã được Mỹ, Anh, Pháp, Qatar, Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain hỗ trợ trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Liên minh đã đánh chặn thành công 99% số tên lửa.

Vào sáng 5/8, các nhà ngoại giao phương Tây khẳng định với đài truyền hình quốc gia Iran có thể khôi phục lại liên minh khu vực đã đối đầu với cuộc tấn công vào tháng 4, và rằng "tất cả đều quan tâm để ngăn chặn vụ việc biến thành một cuộc chiến tranh khu vực".

Các nguồn tin nói với Walla rằng ông Blinken đã yêu cầu các bộ trưởng ngoại giao khác gây sức ép ngoại giao lên Iran, Hezbollah và Israel để kiềm chế tối đa. Đồng thời, việc tăng cường lực lượng của Mỹ trong khu vực chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Lầu Năm Góc hôm 2/8 cho biết, quân đội Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân đến Trung Đông, nhằm tăng cường phòng thủ sau các mối đe dọa từ Iran và các đồng minh Hamas và Hezbollah.

Theo các nguồn tin, ông Blinken cho biết mục tiêu là hạn chế tác động của các cuộc tấn công của Iran và Hezbollah vào Israel và nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện.

Một nguồn tin cho biết ông Blinken có vẻ thất vọng khi tóm tắt cho các bộ trưởng ngoại giao G7 về các cuộc đàm phán với Israel liên quan đến thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn ở Gaza.

"Chúng tôi cảm thấy mình đã gần đạt được bước đột phá trong thỏa thuận về Gaza, nhưng sau đó vụ ám sát lại xảy ra ở Tehran,” Bộ trưởng Blinken cho biết. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 5/8, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Washington đối với an ninh của Israel và quyền tự vệ của nước này trước các mối đe dọa từ Iran, Lebanon, Hezbollah, Houthis cũng như các tổ chức khủng bố khác được Iran hỗ trợ.

Họ đã thảo luận về việc tăng cường lực lượng của Mỹ, được cho là cần thiết để bảo vệ nhân viên nước này, hỗ trợ phòng thủ cho Israel và ngăn chặn và giảm căng thẳng trong khu vực.

Ông Austin cũng bày tỏ sự ủng hộ chắc chắn đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza và một thỏa thuận thả các con tin.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương của Quân đội Mỹ, Tướng Michael Korilla, đã đến Israel trong hôm 5/8 để hoàn tất việc phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và Hezbollah, các quan chức cấp cao của Israel cho biết.

Các bộ trưởng G7 được cho là đã bày tỏ lo ngại về "căng thẳng gia tăng" trong khu vực và kêu gọi "tất cả các bên liên quan kiềm chế không tiếp tục chu kỳ trả đũa bạo lực hiện tại, giảm căng thẳng và tham gia hiệu quả vào quá trình giảm leo thang".