Kinhtedothi - Liên Hợp Quốc xác nhận khoản 13 triệu USD tiền tài trợ của Mỹ dành cho lực lượng an ninh đa quốc gia đang hỗ trợ Haiti đã bị đóng băng theo lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày của Tổng thống Donald Trump.
Lực lượng MSS tại Haiti. Ảnh: Republic of Kenya
Tại Thủ đô Port-au-Prince của Haiti, các băng đảng vũ trang, với phần lớn vũ khí từ Mỹ, đã hợp nhất thành một liên minh. Họ đang kiểm soát phần lớn thành phố và đã mở rộng sang các khu vực lân cận.
Lực lượng Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nhưng hoạt động dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện. Cho đến nay, lực lượng này vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt trong việc khôi phục trật tự tại Haiti.
Hiện có gần 900 cảnh sát và binh sĩ từ Kenya, El Salvador, Jamaica, Guatemala và Belize tham gia MSS. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, quỹ ủy thác dành cho nhiệm vụ này đã nhận được hơn 110 triệu USD, trong đó hơn một nửa đến từ Canada.
Mỹ cam kết đóng góp 15 triệu USD, nhưng mới giải ngân 1,7 triệu USD. Hiện khoản tiền đóng băng ước tính trị giá 13,3 triệu USD.
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Mỹ đã chính thức yêu cầu ngừng ngay lập tức việc sử dụng khoản tiền này.
Lệnh đóng băng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20/1, trong bối cảnh chính quyền của ông rà soát lại các khoản viện trợ để đảm bảo chúng phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Phản ứng trước động thái này, Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Kenya, Korir Sing’oei, cho biết ông chưa nhận được thông báo chính thức nhưng khẳng định việc Mỹ ngừng tài trợ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của MSS. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng MSS sẽ sớm được chuyển đổi thành một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để đủ điều kiện nhận tài trợ trực tiếp từ tổ chức này.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump chưa có động thái ủng hộ việc MSS trở thành một phái bộ của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Trung Quốc và Nga đã phản đối đề xuất này.
Kinhtedothi - Thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) những ngày qua chìm trong không khí căng thẳng trước những cuộc biểu tình dữ dội nhằm phản đối các đợt truy quét người nhập cư của chính quyền liên bang.
Kinhtedothi - Cuộc đàm phán thương mại ngày thứ 2 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục vào sáng ngày 10/6 tại London (Anh), nhằm nỗ lực xoa dịu căng thẳng leo thang liên quan tới các vấn đề thuế quan và xuất khẩu đất hiếm - yếu tố cốt lõi đang đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kinhtedothi - Samarium là một kim loại ít được biết đến nhưng mang ý nghĩa chiến lược, đang giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kinhtedothi - Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho rằng thành phố đang bị chính phủ liên bang biến thành "thí nghiệm" trấn áp nhập cư, gây hoang mang và chia rẽ trong cộng đồng.
Kinhtedothi - Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Iran cảnh báo rằng một cuộc tấn công từ Israel vào các cơ sở hạt nhân có thể khiến nước này thay đổi lập trường, thậm chí rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).