Mỹ gửi nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Israel đối phó Hamas

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/10, tàu sân bay hiện đại nhất của hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford đã di chuyển từ căn cứ tại Norfolk, bang  Virginia đến khu vực Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel chống Hamas

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 8/10 cho biết ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công bất ngờ của Phong trào Hồi giáo Hamas khiến hơn 1.000 người cả ở Israel và Palestine thiệt mạng.

Tàu sân bay hiện đại nhất của hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford. Ảnh: 
Tàu sân bay hiện đại nhất của hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford. Ảnh: 

Theo hãng tin AP, tàu sân bay hiện đại nhất của hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford mang theo khoảng 5.000 thủy thủ và boong chứa nhiều máy bay chiến đấu sẽ được hộ tống bởi các tàu tuần dương và tàu khu trục nhằm sẵn sàng ứng phó với bất kỳ điều gì, từ việc ngăn chặn vũ khí bổ sung đến tay Hamas và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Ngày 8/10, nhóm tác chiến tàu sân bay này đã di chuyển từ căn cứ tại Norfolk, bang Virginia đến khu vực Đông Địa Trung Hải. USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Mỹ.

Chính phủ Mỹ muốn thông qua việc triển khai lực lượng tàu chiến và máy bay quy mô lớn để nhấn mạnh mối lo ngại của mình về khả năng xung đột leo thang và cần phải ngăn chặn khả năng đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7/10 đã chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh và cho phép thực hiện “các hành động quân sự quan trọng” nhằm trả đũa Phong trào Hồi giáo Hamas.

Cũng trong ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này đã ghi nhận thông tin về một số công dân Mỹ thiệt mạng và mất tích tại Israel. 

Phát biểu với đài CNN, Ngoại trưởng Blinken cho biết đã có những thông tin như trên và Mỹ đang cần thêm thời gian để xác minh.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/10 thông báo, nội các An ninh Israel chính thức tuyên bố nước này “đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc tấn công thảm khốc của Hamas tại miền Nam Israel".

Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 600 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng phiến quân Hamas vào miền Nam nước này sáng 7/10.

Giao tranh tiếp diễn suốt cả ngày và một đợt tấn công bằng tên lửa mới nhằm vào Tel Aviv và các khu vực khác vào tối 7/10. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngay sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của Hamas ở Gaza và đang triệu tập hàng nghìn quân dự bị, theo giới chức quân sự nước này.

Các quan chức Palestine cho biết hơn 300 người Gaza đã thiệt mạng.

Đức cảnh báo nguy cơ leo thang khu vực

Thủ tướng Đức OIaf Scholz ngày 8/10 khẳng định cần nỗ lực tránh làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau cuộc tấn công quy mô lớn do các tay súng phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành vào miền Nam Israel.

Thủ tướng Scholz cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Đức thông báo cũng sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và sẽ hỗ trợ Ai Cập trong nỗ lực hòa giải và giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Thủ tướng Scholz, ông cũng sẽ điện đàm với lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh để đánh giá tình hình tại Dải Gaza.

Lãnh đạo Ai Cập, Jordan thảo luận về căng thẳng tại Gaza

Lãnh đạo các nước láng giềng của Israel là Ai Cập và Jordan đã thảo luận về cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và người Palestine.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi hôm 8/10 cho biết ông đã nhận được điện thoại từ Quốc vương Jordan Abdullah II. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Jordan nhất trí hợp tác để tránh làm leo thang căng thẳng tại Dải Gaza.

Cả Ai Cập và Jordan đều là đồng minh của Mỹ và là những quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hạ nhiệt xung đột Israel-Palestine

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 8/10 cho biết  nước này sẽ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh làm leo thang cuộc xung đột giữa các lực lượng của Israel và Palestine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi cả hai bên tránh các bước đi có thể làm trầm trọng thêm xung đột Israel-Palestine.

Ông Erdogan cảnh báo không nên "đổ thêm dầu vào lửa", đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn hành động bạo lực.

Sau khi căng thẳng bùng phát hôm 7/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm thảo luận tình hình với những người đồng cấp Mỹ, Palestine, Tây Ban Nha, Qatari, Saudi, Iran, Ai Cập và Jordan.

Đặc phái viên của Israel tại Ankara ngày 8/10 nói rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về các cuộc hòa đàm.