Mỹ lo "vượt tầm kiểm soát" vì thiếu liên lạc với Trung Quốc

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Bản hôm 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lấy làm tiếc khi Trung Quốc từ chối đề nghị của Washington về một cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, diễn ra tại Singapore vào hôm nay (2/6).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm 1/6. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm 1/6. Ảnh: AP

CNN dẫn lời nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc cảnh báo, việc thiếu liên lạc liên tục giữa Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn đến các sự cố vượt tầm kiểm soát một cách nhanh chóng.

"Tôi đã nói nhiều lần về tầm quan trọng của việc các quốc gia, với quy mô lớn và năng lực đáng kể, cần cố gắng nói chuyện với nhau, để từ đó có thể quản lý khủng hoảng và ngăn chặn mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát một cách không cần thiết" - Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh.

Bình luận của ông Austin được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hôm 30/5 cáo buộc một chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc đã có hành động gây hấn không cần thiết gần một chiếc máy bay của Mỹ ở khu vực Biển Đông.

"Việc đánh chặn máy bay của chúng tôi và các đồng minh là rất đáng lo ngại. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi hành động. Tôi lo ngại rằng, tại một thời điểm nào đó, sự cố có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát" - ông Austin nói hôm 1/6 tại Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện đã có chặng dừng chân tại Nhật Bản trước khi tham dự Đối thoại Shangri-la tại Singapore vào ngày 2/6. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng sẽ tham dự sự kiện này, nhưng phía Bắc Kinh được cho đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc gặp giữa 2 bộ trưởng tại đây.

Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ quốc phòng và khí hậu với Washington kể từ tháng 8 năm ngoái, với lý do rằng các quan chức Mỹ đã can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, các quan chức Mỹ phải "nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc". Bà nói thêm rằng trách nhiệm đối với những căng thẳng đang diễn ra giữa hai bên lúc này "hoàn toàn thuộc về phía Mỹ".