Động thái mới trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Mỹ
Kinhtedothi - Trong bước đi mới nhằm tăng độc lập năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Mỹ triển khai cơ chế cấp phép khẩn cho các dự án địa nhiệt, hướng tới khai thác mạnh hơn tiềm năng năng lượng sạch ngay trên lãnh thổ quốc gia.

Dự án địa nhiệt tại Nevada, Mỹ. Ảnh: The Nevada Independent
Bộ Nội vụ Mỹ thông báo sẽ áp dụng quy trình cấp phép đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án địa nhiệt trên đất liên bang. Trong danh sách được ưu tiên có ba dự án tại bang Nevada do công ty Ormat phát triển, từng nhận tài trợ nghiên cứu từ năm 2020.
Thay vì mất hàng tháng hay thậm chí hàng năm để được phê duyệt, các dự án năng lượng sẽ được xử lý trong vòng 28 ngày nếu được đánh giá là cấp thiết. Đây là một phần trong chính sách năng lượng khẩn cấp do ông Donald Trump ban hành và đang được mở rộng sang lĩnh vực địa nhiệt.
Ông Doug Burgum, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, nhấn mạnh rằng “năng lượng địa nhiệt là nguồn cung ổn định, không gián đoạn, có thể phục vụ hạ tầng thiết yếu của đất nước, đồng thời giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.” Theo ông, việc thúc đẩy các dự án đáng tin cậy còn góp phần “tạo ra hàng nghìn việc làm có chất lượng cho người dân Mỹ”.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, người từng đầu tư vào công ty địa nhiệt Fervo Energy, cũng khẳng định địa nhiệt là “một phần thiết yếu của bức tranh năng lượng sạch tương lai” và cho rằng Mỹ cần “đơn giản hóa quy trình cấp phép để công nghệ này có thể phát triển đúng tiềm năng”.
Hiện tại, năng lượng địa nhiệt chỉ chiếm dưới 1% tổng công suất điện toàn quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu được đầu tư đúng mức, tiềm năng địa nhiệt tại miền Tây nước Mỹ có thể cung cấp tới 10% sản lượng điện quốc gia trong những thập kỷ tới.

Nga - Trung kiến tạo “trục năng lượng Á - Âu”, từ đường ống Kazakhstan đến giếng dầu Siberia
Kinhtedothi - Moscow và Bắc Kinh gần đây đã tổ chức các cuộc thảo luận về khả năng cho phép các công ty Trung Quốc đầu tư vào các dự án khai thác dầu khí tại Nga.

Cơ hội cho Việt Nam phát triển năng lượng, hàng không vũ trụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo
Kinhtedothi - Trong chuyến công tác tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google để tăng cường hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không vũ trụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Đột phá trong đầu tư – Kiến tạo tương lai năng lượng sạch
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác đầu tư xây dựng đã trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), thể hiện vai trò chỉ đạo quyết liệt, sát sao và xuyên suốt của Đảng ủy Tổng Công ty trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng quốc gia.