Mỹ nhập khẩu nhiên liệu điện hạt nhân lớn kỷ lục từ Nga

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo truyền thông Nga, lượng uranium Mỹ nhập khẩu từ Nga được cho là đã tăng vọt bất chấp nỗ lực cấm nhiên liệu hạt nhân của Washington.

RIA Novosti hôm 8/2 trích dẫn số liệu thống kê chính thức cho biết, trong năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu uranium của Nga với trị giá 1,2 tỷ USD vào năm ngoái, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Vào tháng 12/2023, Quốc hội Mỹ đã nỗ lực đưa ra lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga như một phần của chiến dịch trừng phạt chống lại Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Điện hạt nhân đóng góp gần 20% lượng điện được tạo ra ở Mỹ. Ảnh: Sputnik
Điện hạt nhân đóng góp gần 20% lượng điện được tạo ra ở Mỹ. Ảnh: Sputnik

Thông tin từ RIA Novosti cho biết, dự luật bị đình trệ tại Thượng viện, nhưng việc Washington mua uranium của Nga đã tăng gấp đôi trong tháng đó lên 193,2 triệu USD. Do đó, tổng giá trị lô hàng trong năm đã tăng 43%, đạt kỷ lục mới là 1,2 tỷ USD, cơ quan này cho biết thêm.

Theo báo cáo, Nga vẫn là nhà cung cấp uranium hàng đầu cho Mỹ xét về mặt giá trị tiền tệ. Dựa trên khối lượng, đây là nhà cung cấp lớn thứ 4 cho Mỹ, với Canada ở vị trí hàng đầu, theo thống kê do S&P Global cung cấp.

Theo RT, Mỹ có trữ lượng uranium riêng nhưng không đủ để cung cấp cho ngành điện hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Nga có tổ hợp làm giàu uranium lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu. Theo một số ước tính, Mỹ sẽ phải mất ít nhất 5 năm đầu tư lớn để phá bỏ sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu uranium đã làm giàu của Nga dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Theo Bộ Năng lượng Nga, điện hạt nhân đóng góp gần 20% lượng điện được tạo ra ở Mỹ.