Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ triệu tập hội đồng cố vấn về sự cố rò rỉ tài liệu mật

KTĐT - Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan gây chấn động dư luận và giới chức nhiều nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/7 đã triệu tập hội đồng cố vấn về quốc gia Nam Á này.

KTĐT - Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan gây chấn động dư luận và giới chức nhiều nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/7 đã triệu tập hội đồng cố vấn về quốc gia Nam Á này.

Tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng do Tổng thống chủ trì có Phó Tổng thống Joseph Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, cùng các quan chức quốc phòng và tình báo. Nội dung chi tiết của cuộc họp này hiện chưa được công bố.

Trước đó, xuất hiện trên chương trình "The View" của kênh truyền hình ABC, Tổng thống Obama khẳng định việc rò rỉ tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan chỉ càng chứng tỏ về sự cần thiết phải điều chỉnh chiến lược tại đây.

Ông khẳng định hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại Afghanistan do những phần tử thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda - chủ mưu các vụ khủng bố 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ vẫn đang ẩn náu tại khu vực dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Tổng thống Obama cũng nhắc lại mục tiêu giúp Chính phủ Afghanistan xây dựng lực lượng an ninh sau 30 năm chiến tranh và vào tháng 7/2011, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi chiến trường này.

Cùng ngày, Tổng thống Obama đã ký ban hành luật chi tiêu chiến tranh trị giá gần 60 tỷ USD, chủ yếu dành cho kế hoạch tăng quân tại Afghanistan, được hai viện Quốc hội Mỹ thông qua trước đó.

Luật chi tiêu trên gồm 37 tỷ USD cho cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, hơn 13 tỷ USD cho các dự án chăm sóc y tế các cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Phần tiền còn lại chi cho công tác phòng tránh thảm họa thiên tai và viện trợ nước ngoài.

Liên quan đến việc rò rỉ tài liệu tình báo quân sự trên trang mạng Wikileaks ngày 25/7 và sau đó được những tờ báo bán chạy nhất như Thời báo New York của Mỹ, Người bảo vệ của Anh và nhật báo Tấm gương của Đức, đăng tải, Nhà Trắng cho rằng những tài liệu này chỉ phản ánh giai đoạn trước khi chính quyền Obama thay đổi chiến lược tại Afghanistan.

Trong một tuyên bố trong ngày 29/7 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cảnh báo sự việc này sẽ gây ra mối nguy hiểm đối với các binh lính Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan và các mối quan hệ của Mỹ trong khu vực.

Ông nhấn mạnh những thông tin bị tiết lộ có thể đe dọa các đồng minh của Washington và đối tác của Kabul, cũng như hủy hoại mối quan hệ và uy tín của cường quốc này trên thế giới. Vì vậy, Bộ trưởng Gates khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tích cực điều tra và đã đề nghị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hợp tác để sớm tìm ra những kẻ đứng đằng sau.

Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về thông tin đăng tải trên Nhật báo Phố Wall, theo đó khẳng định chính quyền có bằng chứng cho thấy vụ rò rỉ thông tin về Afghanistan liên quan đến binh nhì Bradley Manning, đã bị cáo buộc làm lộ đoạn video về một cuộc tấn công bằng máy bay lên thẳng tại Iraq.

Bộ trưởng Gates cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục siết chặt công tác bảo mật thông tin cũng như đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ và nhân viên địa phương tại Afghanistan, những người tính mạng có thể bị đe dọa vì vụ rò rỉ tài liệu mật trên. Ông khẳng định sự việc này sẽ buộc quân đội Mỹ phải xem xét lại việc chia sẻ thông tin tình báo.

Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ rò rỉ tài liệu mật, cho rằng sự vụ này có thể gây phương hại đến sự hợp tác giữa Mỹ và Afghanistan.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đằng sau quyết định hòa hoãn thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc

Đằng sau quyết định hòa hoãn thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc

13 May, 07:45 PM

Kinhtedothi - Đằng sau sự hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn đó những thách thức dai dẳng và sự bất định vẫn đang rình rập. Chúng đặt câu hỏi liệu đây có phải là động thái xuống thang thực sự hay chỉ là một khoảng lặng tạm thời.

Mỹ muốn áp thuế 21% lên trợ cấp các trường tư thục

Mỹ muốn áp thuế 21% lên trợ cấp các trường tư thục

13 May, 08:40 AM

Kinhtedothi - Đảng Cộng hòa đề xuất tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính mà các trường đại học tư nhân đang nắm giữ. Đây là một phần trong khuôn khổ dự luật thuế mở rộng của Tổng thống Donald Trump.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ