Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ-Trung “xuống thang” trước thềm cuộc gặp Trump-Tập

Kinhtedothi - Sau nhiều tuần leo thang căng thẳng thương mại, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí nối lại đối thoại cấp cao tại Malaysia vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Bảy xác nhận ông vừa có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào ngày 17/10 và có kế hoạch gặp trực tiếp trong tuần tới, mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này.

Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào tuần tới. Ảnh: CGTN

Theo Xinhua, hai bên đã có "những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng" về việc thực thi các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Phía Mỹ cũng xác nhận nội dung trên. Bộ trưởng Bessent cho biết, cuộc thảo luận diễn ra "thẳng thắn và chi tiết". Theo ông Bessent, hai bên sẽ gặp trực tiếp trong tuần tới tại Malaysia để tiếp tục trao đổi và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Hàn Quốc trong vòng 2 tuần tới.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang khi Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế bổ sung 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu "phần mềm quan trọng" từ 1/11.

Động thái này nhằm phản ứng đáp trả việc Bắc Kinh ngày 9/10 thông báo mở rộng mạnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Căng thẳng tiếp tục dâng cao vào ngày 15/10 khi hai nước đồng loạt áp dụng cơ chế phí cảng mới đối với tàu thuyền của nhau, trong khi ông Trump bóng gió khả năng ngừng nhập khẩu dầu ăn Trung Quốc.

Trong những ngày sau đó, Washington và Bắc Kinh liên tục công kích lẫn nhau bằng những tuyên bố gay gắt. Bộ trưởng Bessent chỉ trích các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh là hành động “Trung Quốc chống lại thế giới”, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp lại rằng phát biểu này “bóp méo nghiêm trọng và phóng đại ý đồ của Trung Quốc, cố tình gây ra hiểu lầm và hoang mang”.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm cáo buộc Mỹ “gây hoang mang” về các biện pháp kiểm soát khoáng sản đất hiếm của Bắc Kinh, song cũng bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại nhằm giải quyết tranh chấp đang đe dọa châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Cách diễn giải của Mỹ đã bóp méo và phóng đại nghiêm trọng các biện pháp của Trung Quốc, cố tình tạo ra sự hiểu lầm và hoảng loạn không cần thiết”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hạ Dũng Khiêm (He Yongqian) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/10.

Tuy nhiên, phát biểu trước cuộc điện đàm tối ngày 17/10, Bộ trưởng Bessent thừa nhận căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh “đang hạ nhiệt”. Ông cho biết các quan chức Trung Quốc đã tham dự các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington trong tuần qua. “Đã có các cuộc gặp, và không khí đang tích cực hơn so với tuần trước”, ông Bessent nói thêm.

Tổng thống Trump ngày 16/10 cũng phát tín hiệu dịu giọng trong các phát biểu, đồng thời khẳng định đã sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Trả lời phỏng vấn Fox Business Network, ông Trump nói "sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng cần một thỏa thuận công bằng".

Tổng thống Mỹ thừa nhận mức thuế 100% là không bền vững, song nhấn mạnh đây là "phản ứng cần thiết" trước động thái từ Trung Quốc. "Họ buộc tôi phải làm vậy", ông cho biết.

Ông chủ Nhà Trắng cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại Hàn Quốc và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala hôm thứ Sáu kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giảm căng thẳng, cảnh báo rằng việc “tách rời” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Anh, bà Okonjo-Iweala nói rằng WTO “vô cùng lo ngại” về làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, đồng thời cho biết tổ chức này đã làm việc với quan chức của cả hai nước nhằm khuyến khích đối thoại.

Căng thẳng thương mại khiến kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ giảm tốc kéo dài

Căng thẳng thương mại khiến kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ giảm tốc kéo dài

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ