Nam sinh Thanh Hóa giành vòng nguyệt quế Olympia 2023

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Với phần thi đấu xuất sắc, nhà leo núi Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã giành ngôi vô địch và mang về vòng nguyệt quế Olympia 2023.

4 thí sinh bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023
4 thí sinh bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

Ngày 8/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 chính thức khởi tranh với sự tham gia của 4 nhà leo núi: Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Bước vào trận chung kết, vị trí 1-2-3-4 của các thí sinh lần lượt là: Trọng Thành, Minh Triết, Việt Thành, Xuân Mạnh.

Với 3 lượt thi tại phần Khởi động, Trọng Thành bứt phá với 65 điểm. Minh Triết, Việt Thành giữ mức điểm 30, Xuân Mạnh giành 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ với một từ khóa “Thiên nhiên”, Việt Thành bất ngờ bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa của vòng thi là: Năng lượng tái tạo. Với việc giải đúng ô chữ vòng thi Vượt chướng ngại vật, Việt Thành vươn lên dẫn đầu với 70 điểm và trở thành “Ông vua giải chướng ngại vật của đường lên đỉnh Olympia 2023”.

4 thí sinh đã có các phần thi căng thẳng đến nghẹt thở
4 thí sinh đã có các phần thi căng thẳng đến nghẹt thở

Sở hữu các số điểm tiếp theo là: Trọng Thành 65 điểm, Minh Triết 40 điểm và Xuân Mạnh 10 điểm. Như vậy, qua 2 vòng thi đầu tiên, số điểm của Xuân Mạnh vẫn thấp nhất so với các nhà leo núi.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, số điểm cao nhất thuộc về Trọng Thành với 165 điểm. Đứng ở các vị trí tiếp theo là: Việt Thành (120 điểm), Xuân Mạnh (100 điểm) và Minh Triết (70 điểm).

Với phần thi Về đích, thứ bậc giữa các nhà leo núi đã được thiết lập lại. Là thí sinh đầu tiên thi Về đích, Trọng Thành chọn 3 câu 20 điểm. Tiếp đến, Việt Thành chọn gói câu hỏi 30-20-20.

Kết thúc phần thi của Việt Thành, Trọng Thành đạt số điểm 215 điểm còn Việt Thành đạt 110 điểm. Lúc này, với số điểm vượt xa các thí sinh còn lại, Trọng Thành được dự đoán sẽ là chủ nhân của vòng nguyệt quế 2023. Nhưng diễn biến tiếp theo của trận chung kết đã có cú lội ngược dòng đầy kịch tính.

Đến phần Về đích, Xuân Mạnh chọn gói câu hỏi 30-30-30 điểm. Ở câu hỏi thứ nhất, Xuân Mạnh trả lời đúng và giành 30 điểm. Với câu hỏi thứ hai, Xuân Mạnh trả lời sai. Việt Thành trả lời sai và còn 95 điểm. Với câu hỏi thứ ba, Xuân Mạnh chọn ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác, kết thúc phần thi của mình với 190 điểm.

Lê Xuân Mạnh chính thức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2023
Lê Xuân Mạnh chính thức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2023

Minh Triết là thí sinh cuối cùng thi về đích, chọn gói câu hỏi 30-30-30. Ở câu hỏi thứ nhất, Minh Triết trả lời chính xác và giành 30 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, Minh Triết trả lời sai. Xuân Mạnh giành quyền trả lời đúng và vươn lên dẫn đầu với 220 điểm. Với điểm số này, Xuân Mạnh bất ngờ vươn lên dẫn đầu, hơn Trọng Thành 5.

Trước số điểm sát nút giữa hai bạn chơi, ở câu hỏi thứ ba, Minh Triết từ chối trả lời để nhường cho hai đồng đội Trọng Thành và Xuân Mạnh. Trọng Thành giành quyền trả lời trước và đưa ra một đáp án sai. Kết thúc trận chung kết, Xuân Mạnh giành chiến thắng thuyết phục, chính thức mang vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 về Thanh Hóa.

Chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Manh nhận thưởng 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng), cao hơn năm ngoái 10.000 USD. Nguyễn Trọng Thành giành giải nhì với phần thưởng 200 triệu đồng, hai thí sinh giải ba (Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết) nhận phần thưởng 100 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao nhất từ trước tới nay của Đường lên đỉnh Olympia.