Nâng cao hiệu quả quản lý giao thông bằng mạng lưới giám sát cộng đồng
Kinhtedothi - Cục trưởng CSGT vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông. Đây sẽ là nguồn tin đa dạng, nhanh chóng giúp lực lượng chứng năng kịp thời xử lý vi phạm cũng như khắc phục sự cố hạ tầng.
Nhanh chóng, kịp thời
Thời gian gần đây, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trong bối cảnh kỷ nguyên số, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đã chủ động đổi mới nội dung tiếp nhận phản ánh và hình thức tuyên truyền, nhất là công bố số điện thoại, các trang mạng xã hội để tăng cường giao tiếp với người dân, truyền đạt các thông điệp giáo dục pháp luật.
Thống kê từ Cục CSGT Bộ Công an, chỉ tính từ ngày 17/7 đến hết ngày 3/8, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, đã tiếp nhận 224 nội dung phản ánh chung về tình hình vi phạm tại các địa phương, 281 nội dung phản ánh về hành vi vi phạm cụ thể, 47 tin phản ánh về bất cập trong tổ chức giao thông, 15 tin phản ánh về tai nạn giao thông.
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm qua tin báo trên mạng xã hội.
Qua những tin nhắn, cuộc điện thoại phản ánh, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho xã hội.
Việc tiếp nhận thông tin vi phạm qua các cơ quan thông tin đại chúng và mạng xã hội mang lại hiệu quả cao. Cách tiếp cận này giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, đa chiều và mang tính tương tác cao. Song song với việc tiếp nhận, xử lý vi phạm qua nền tảng số CSGT vẫn duy trì và đổi mới các phương pháp tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.
Việc tuyên truyền ATGT trên các nền tảng số đã mang lại lợi ích rõ rệt và tạo ra những kỳ vọng. Điển hình như khả năng tiếp cận rộng rãi và đa dạng đối tượng, tính tương tác cao và lan truyền mạnh mẽ, nội dung đa dạng, dễ ghi nhớ…
Đơn cử mới đây, chiều 16/9, tài xế Tuấn lái xe đầu kéo trên quốc lộ 39 đoạn qua xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên, liên tục đánh lái, đảo sang cả làn ngược chiều. Tới giao cắt với tỉnh lộ 468 qua xã Thần Khê, tài xế còn vượt cả đèn đỏ. Toàn bộ hành vi đã được một người dân ghi hình, phản ánh.
Tiếp nhận thông tin, ngày 19/9, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm như phản ánh đang lưu thông trên xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế Tuấn thừa nhận đã điều khiển phương tiện vào chiều 16/9. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cho thấy tài xế dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.
Huy động cả doanh nghiệp vào cuộc
Đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng CSGT vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, thời gian qua, việc công khai trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị CSGT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Cục trưởng Cục trưởng CSGT yêu cầu, Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho tài xế. Đồng thời, vận động, khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe khi di chuyển trên các tuyến giao thông mà ghi nhận được tình hình về giao thông như: hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; các bất hợp lý về tổ chức giao thông, hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường; các vụ tai nạn... thì thông báo về các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy hoặc các trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội của đơn vị CSGT hoặc của Cục CSGT để kịp thời có biện pháp xác minh, xử lý.
Anh Nguyễn Hà Nam, trú tại phường Hà Đông chia sẻ: “Nhờ sức lan tỏa nhanh nên việc người dân có thể phản ánh các vi phạm giao thông bằng hình ảnh, video qua mạng xã hội đã tạo thành một mạng lưới giám sát cộng đồng rộng khắp. Điều này giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm kịp thời, đồng thời nâng cao trách nhiệm và ý thức của người dân trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn”.
Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia xã hội học, thạc sĩ Nguyễn Văn Dương cho biết, qua thống kê, hiện nay, số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ trên toàn quốc có 799.617 ô tô (chiếm 11,04% số ô tô được đăng ký). Trong đó, có 128.258 xe khách; 342.880 xe tải, 108.199 xe đầu kéo và 220.280 xe con, lượng phương tiện này thường xuyên di chuyển trên các tuyến giao thông và hầu hết được lắp camera giám sát hành trình để ghi nhận lại hành trình hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông. Đây là nguồn thông tin rất quý giá phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng.
Theo vị chuyên gia này, thời gian qua, việc lực lượng CSGT giao tiếp với người dân qua mạng xã hội, số điện thoại… đã mang lại những kết quả đột phá, góp phần xây dựng ý thức giao thông an toàn trong cộng đồng, làm gia tăng nhận thức và ý thức chấp hành của người dân. Qua đó, sẽ thay đổi văn hóa tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như giảm ùn tắc tại các “điểm nóng”.

Tai nạn giao thông mới nhất 26/10/2025: gió mạnh cuốn người phụ nữ đi xe máy rơi xuống vực
Kinhtedothi - Gió mạnh cuốn người phụ nữ đi xe máy rơi xuống vực; Va chạm xe máy khiến 3 người thương vong; Va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên quốc lộ 1... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay, ngày 26/10/2025.

Hà Nội: mở luồng đón khách trong Bến xe Giáp Bát, giảm áp lực giao thông đường Giải Phóng
Kinhtedothi - Nhằm góp phần phục vụ tốt hành khách, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông chung, Bến xe Giáp Bát đã tổ chức các phương tiện đưa đón hành khách được thực hiện miễn phí hoàn toàn trong khuôn viên bến xe. Qua đó giảm tình trạng ùn ứ, lộn xộn trên đường Giải Phóng.
Nhóm giải pháp trụ cột giảm ùn tắc giao thông
Kinhtedothi - Quản lý nhu cầu giao thông (Transportation Demand Management - TDM) được xem là một trong những nhóm giải pháp cốt lõi nhằm giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông (UTGT) trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, TDM lồng ghép chuyển đổi xanh lại càng chứng tỏ vai trò trụ cột đối với giao thông đô thị Hà Nội.





