Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nắng nóng, hơn 10.000ha đất nông nghiệp nguy cơ thiếu nước

Kinhtedothi - Dù trong tuần qua trời đã có mưa, tuy nhiên mực nước nhiều hồ chứa thuỷ lợi tại khu vực Trung Bộ vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cảnh báo hàng chục ngàn héc-ta canh tác nông nghiệp đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Số liệu quan trắc cho thấy, trong tuần qua, trên địa bàn cả nước đã có mưa. Lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận phổ biến từ 50 - 120mm; trong khi tại Nam Trung Bộ đo được từ 10 - 50mm.

Nhờ được bổ sung nguồn nước mưa, tại khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi toàn vùng đã đạt 48,5% dung tích thiết kế. Tại khu vực Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi cũng đạt 65% dung tích thiết kế.

Mực nước một hồ chứa thuỷ lợi tại huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đang xuống thấp. Ảnh: Hoàng Trinh.

Dự báo trong tuần này, lượng mưa phổ biến tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 5 - 20mm; Nam Trung Bộ dao động từ 5 - 10mm. Dù vậy, Cục Thuỷ lợi nhận định dung tích các hồ chứa tại Bắc Trung Bộ sẽ giảm 2,5% so với tuần trước; trong khi tại Nam Trung Bộ, mực nước các hồ chứa cũng giảm 2%.

Theo Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Nguyễn Tùng Phong, trên cả nước hiện chỉ còn khu vực Trung Bộ đang trong mùa khô, có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. Trên cơ sở tình hình nguồn nước và dự báo lượng mưa, trong vụ Hè Thu 2023 dự kiến có tổng cộng 10.600 - 18.000ha diện tích canh tác nông nghiệp nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Cụ thể, tại Bắc Trung Bộ có khoảng 7.000 - 10.500ha (Thanh Hóa 2.000 - 3.000ha, Nghệ An 3.500 - 4.500ha, Hà Tĩnh 300ha; Quảng Bình 100 - 600ha; Quảng Trị 1.000 - 2.000ha; Thừa Thiên Huế 100ha); tại Nam Trung Bộ có khoảng 3.600 - 7.500ha (Quảng Nam 2.000 - 3.000ha, Quảng Ngãi 500 - 2.000ha, Bình Định 500 - 1.000ha, Phú Yên 500 - 1.000ha, Ninh Thuận 100 - 500ha).

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino có khả năng sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho tới hết năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 80 - 90%. Dự báo thời gian đỉnh điểm của El Nino có thể xảy ra từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024. 

Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25 - 50%. Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở cấp độ cao (cấp độ 3 - 4) trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước, đặc biệt là tại Trung Bộ từ mùa khô năm 2024 đến năm 2025.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, để chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 397/CĐ-TTg về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT cũng đã ban hành Văn bản số 3222/BNN-TL chỉ đạo tổ chức các giải pháp ứng phó.

Các tỉnh, TP cần tập trung thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn (nông - lộ - phơi, ướt khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt); ưu tiên đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt là với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Những vùng sản xuất nông nghiệp nào có nguy cơ bị hạn hán trong tháng 6/2023?

Những vùng sản xuất nông nghiệp nào có nguy cơ bị hạn hán trong tháng 6/2023?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ