“Náo loạn” xe quá tải cày xới đường liên xã Dân Hòa - Tân Ước

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân, hơn 2km đường giao thông liên xã Dân Hòa - Tân Ước, huyện Thanh Oai dành cho xe trọng tải dưới 12 tấn gần đây bị những đoàn xe ô tô có trọng tải 30 - 40 tấn rầm rập chạy qua nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý.

Tuyến đường giao thông liên xã Dân Hòa - Tân Ước dài hơn 2km kết nối đường trục phát triển phía Nam TP với Quốc lộ 21B và ngược lại. Tuyến đường này không chỉ là đường giao thông huyết mạch giúp người dân xã Dân Hòa và Tân Ước đi lại hàng ngày, mà còn là tuyến đường giúp hàng nghìn học sinh các khối trường học trên địa bàn 2 xã thuận tiện trong việc đến trường.

Những chiếc xe ô tô trọng tải cỡ 30 tấn vẫn đang hàng ngày chạy qua đường giao thông liên xã Dân Hòa- Tân Ước có tải trọng dành cho xe dưới 12 tấn
Những chiếc xe ô tô trọng tải cỡ 30 tấn vẫn đang hàng ngày chạy qua đường giao thông liên xã Dân Hòa- Tân Ước có tải trọng dành cho xe dưới 12 tấn

Để giúp việc đi lại thuận tiện hơn, khoảng năm 2017 - 2020, UBND huyện Thanh Oai đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường và xây dựng cầu. Tiếp đó, thời gian gần đây lực lượng chức năng mạnh tay xử lý vấn nạn xe ô tô chở vật liệu xây dựng quá tải, cơi nới thành thùng, khiến mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô tải trọng 30 - 40 tấn rầm rập trốn chốt trực của lực lượng chức năng chạy tắt qua đây.

Việc các đoàn xe ô tô chở vật liệu xây dựng có tải trọng 30 - 40 tấn “né” lực lượng chức năng chạy vào tuyến đường giao thông liên xã dành cho xe có tải trọng dưới 12 tấn vào khung giờ cao điểm đi qua một số trường học đúng giờ tan lớp và qua chợ dân sinh nằm sát trụ sở UBND xã Dân Hòa đã thường xuyên gây ùn tắc, va chạm và xung đột giao thông.

Bên cạnh hành vi vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, những đoàn xe ô tô quá tải trọng khi chạy qua tuyến đường giao thông liên xã ở đây thường xuyên chạy với vận tốc lớn khiến một số trị trí mặt đường đang có dấu hiệu bị rạn nứt, lún gây khó khăn cho việc đi lại khiến người dân địa phương bức xúc.

Những đoàn xe ô tô siêu trường, siêu trọng đang hàng ngày chạy qua đường giao thông liên xã Dân Hòa- Tân Ước thường xuyên gây ùn tắc giao thông ngay trước cổng trụ sở UBND xã Dân Hòa
Những đoàn xe ô tô siêu trường, siêu trọng đang hàng ngày chạy qua đường giao thông liên xã Dân Hòa- Tân Ước thường xuyên gây ùn tắc giao thông ngay trước cổng trụ sở UBND xã Dân Hòa

Chị Trần Lan Anh, thôn An Khoái, xã Dân Hòa cho biết, ngày nào tôi cũng phải đi qua tuyến đường này vào khung giờ cao điểm nên thường xuyên chứng kiến cảnh từng đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở vật liệu xây dựng chạy qua đây. Nguy hiểm hơn cả là thời điểm này thường đúng lúc học sinh các khối trường học của xã Dân Hòa và Tân Ước tan học…

Theo quan sát của phóng viên, hiện nay tuyến đường này bắt đầu xuất hiện một số vị trí mặt đường bị rạn nứt do ngày, đêm phải “cõng” xe ô tô quá tải cỡ 30 tấn chạy qua với vận tốc lớn tại tuyến đường có tải trọng dành cho xe dưới 12 tấn. Cùng với đó, việc chạy xe cẩu thả còn làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống mặt đường gây ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Phạm Đình Anh khẳng định: Tình trạng xe ô tô quá tải chở vật liệu xây dựng trốn lực lượng chức năng để đi qua đường giao thông liên xã Dân Hòa - Tân Ước thời gian qua không được xử lý dứt điểm là đúng. Việc xe ô tô 30 - 40 tấn ngang nhiên chạy qua tuyến đường liên xã dành cho xe tải trọng dưới 12 tấn đang gây bức xúc không chỉ cho cán bộ mà cả với người dân.

Để nguồn ngân sách nhà nước được đầu từ xây dựng hạ tầng đường giao thông không bị lãng phí, đồng thời đem lại hiệu quả thiết thực giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện trên tuyến đường giao thông liên xã. Đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xử lý vấn nạn xe ô tô quá tải chở vật liệu xây dựng đang cày xới đường giao thông liên xã Dân Hòa - Tân Ước.