Nga cảnh báo "đám mây phóng xạ" từ Ukraine đe dọa Tây Âu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev nói rằng mối nguy hiểm xuất phát từ các loại đạn dược uranium nghèo bị phá hủy ở Ukraine.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: RT
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: RT

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev ngày 19/5 cho biết, sau khi những quả đạn uranium nghèo của Ukraine bị phá hủy, nó dường như đã gây ra hiện tượng đám mây phóng xạ bay sang Tây Âu.

Ông Patrushev cáo buộc Mỹ đã tác động tới đồng minh Anh cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này nhưng nó đang gây hại cho phía Kiev.

“Mỹ giúp Ukraine bằng cách gây áp lực lên các đồng minh để cung cấp đạn uranium nghèo. Những quả đạn này sau khi bị phá hủy đã tạo thành một đám mây phóng xạ di chuyển về phía Tây Âu. Sự gia tăng phóng xạ đã được ghi nhận ở Ba Lan" – RT dẫn phát biểu của ông Patrushev tại cuộc họp hôm 19/5.

Có thông tin Nga đã phá hủy một kho đạn dược ở thành phố Khmelnitsky của Ukraine hồi tuần trước. Theo các tuyên bố, cơ sở quân sự này được sử dụng để lưu trữ đạn uranium nghèo do Anh cung cấp. Có thông tin rằng, những đạn dược này có thể đã biến thành bụi do các vụ nổ mạnh tại nhà kho.

Nga trước đây đã cảnh báo việc sử dụng vũ khí uranium nghèo gây ra mối đe dọa lâu dài cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, dựa trên nghiên cứu ở các quốc gia như Serbia và Iraq - nơi vũ khí này từng được sử dụng trước đó.

Dù có tính phóng xạ nhẹ, nhưng uranium nghèo được coi là có nguy cơ với sức khỏe vì vật liệu này là một kim loại nặng độc hại. Bất kỳ ai cũng có thể hít phải các hạt uranium hoặc uranium oxit được tạo ra trong một vụ nổ và chúng cũng gây ô nhiễm môi trường.

Đầu tuần này, giới chức Ba Lan đã bác bỏ tuyên bố rằng, một lượng phóng xạ tăng đột biến đã được phát hiện ở thành phố Lublin phía đông đất nước.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Anh xác nhận nước này đã bắt đầu gửi lô đạn dược tới Ukraine, bao gồm cả đạn uranium nghèo.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng, quân đội nước này đã sử dụng uranium nghèo trong các loại đạn xuyên giáp trong nhiều thập niên và những viên đạn này không liên quan gì đến vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc mô tả đây là kim loại nặng độc hại về mặt hóa học và phóng xạ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần