Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga chưa nhận được kết quả điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream từ Đức

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cho biết, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz từng nói rằng vụ nổ Nord Stream là hành động khủng bố và kêu gọi đưa các thủ phạm ra xét xử.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev ngày 25/4 nói rằng hiện tại Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả nào từ phía Đức liên quan đến cuộc điều tra vụ nổ gây hư hại hệ thống đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev. Ảnh: Tass

"Chúng tôi đã chờ hơn 2 năm để biết kết quả điều tra xem ai là người chịu trách nhiệm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022. Đan Mạch và Thụy Điển đã dừng cuộc điều tra, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật của Đức vẫn tiếp tục điều tra," ông Nechaev cho biết khi được hỏi về vấn đề này.

Đại sứ Nechaev nhắc lại rằng Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức Olaf Scholz đã tuyên bố vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga là một hành động khủng bố, đồng thời nhấn mạnh rằng cần xác định và đưa ra xét xử những kẻ chủ mưu và tổ chức vụ tấn công này.

"Chúng tôi đang chờ đợi hành động cụ thể trong vấn đề này, bởi vì điều quan trọng là phải biết ai đã gây ra tội ác chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu như vậy" - ông Nechaev nhấn mạnh.

Vị đại sứ cũng lưu ý rằng dự án này không chỉ liên quan đến Nga và Đức, mà còn là một sáng kiến mang tính toàn châu Âu, với sự tham gia của nhiều nhà vận hành kinh tế đến từ các quốc gia khác nhau.

Đồng thời, nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích một số giả thuyết suy đoán và thiếu căn cứ đang lan truyền trên truyền thông Đức, cho rằng những câu chuyện như vậy chỉ cản trở tiến trình điều tra.

Đường ống khí đốt Nord Stream, gồm hai tuyến, được đưa vào vận hành lần lượt vào năm 2011 và 2012. Việc xây dựng Nord Stream 2 diễn ra trong giai đoạn từ 2018 đến 2021. Sau vụ nổ vào ngày 26/9/2022, ba trong số bốn tuyến đường ống đã bị hư hại nghiêm trọng và chỉ còn lại một nhánh còn nguyên vẹn. Văn phòng Tổng Công tố Nga đã mở vụ án liên quan đến hành vi khủng bố quốc tế. Hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc khôi phục hoạt động của các đường ống này.

Trong diễn biến liên quan, tờ Politico đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đường ống khí đốt Nord Stream 2.

Bài báo nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ và là một nhượng bộ lớn từ phía chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng đường ống này đã được áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump (2017–2021).

Tuy nhiên, sau đó Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phủ nhận thông tin của Politico về kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Nord Stream 2.

Chuyên gia Nga Alexey Belogoryev nhận định rằng việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu thông qua Nord Stream 2 sẽ dẫn đến việc giá khí đốt trên thị trường giao ngay sụt giảm mạnh, điều này đi ngược lại lợi ích của các nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

"Tôi khó có thể tin vào tính khả thi của ý tưởng này bởi nhóm cố vấn của ông Trump đang tìm kiếm một vài 'lá bài mặc cả' trong quá trình đàm phán với Nga" - ông Belogoryev cho hay.

Vị chuyên gia Nga cũng chỉ ra rằng có những trở ngại nghiêm trọng từ phía các quốc gia tiếp nhận khí đốt trong EU. Quan điểm của Thủ tướng kế nhiệm Đức Friedrich Merz rõ ràng sẽ phản đối việc quay trở lại sử dụng khí đốt Nga. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên EU khác cũng sẽ tìm cách cản trở.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow và Washington đang thảo luận về chủ đề Nord Stream.

EU đứng giữa lựa chọn khó: khí đốt Nga hay LNG Mỹ?

EU đứng giữa lựa chọn khó: khí đốt Nga hay LNG Mỹ?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phái viên của ông Trump thảo luận trực tiếp với ông Putin về khả năng đối thoại Nga - Ukraine

Phái viên của ông Trump thảo luận trực tiếp với ông Putin về khả năng đối thoại Nga - Ukraine

26 Apr, 08:19 AM

Kinhtedothi - Cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng ngày 25/4 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được đánh giá "mang tính xây dựng và rất hữu ích", đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa hai cường quốc xích lại gần nhau không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn trên nhiều vấn đề quốc tế khác.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ