
Chiến sự giữa Nga và Ukraine còn buộc Nga phải dành ưu tiên chiến lược thuộc diện cao nhất cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác xa này. Chuyến công du một số nước châu Phi của Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergej Lavrow là bằng chứng mới nhất. Khi các chuyến công du nước ngoài của đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin trở nên rất hãn hữu thì hoạt động đối ngoại của bộ trưởng ngoại giao vừa thể hiện cụ thể định hướng chiến lược đối ngoại vừa tạo ra hiệu ứng đặc biệt.
Đa số các nước ở châu Phi nhìn nhận chuyện chiến sự giữa Nga và Ukraine không như các nước Phương Tây và đồng minh, không hùa theo phe này trong rất nhiều cáo buộc Nga, thậm chí cả trong cáo buộc Nga vì gây chiến ở Ukraine mà gây nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới. Nga phải tranh thủ các nước châu Phi để phân rẽ các đối tác này với các nước Phương Tây trong chuyện chiến sự ở Ukraine.
Chuyến công du các nước châu Phi của ông Lavrow giúp Nga tạo ra cảm nhận là Nga không bị cô lập về chính trị trên thế giới, gây dựng hình ảnh nước Nga luôn bảo vệ lợi ích của các nước châu Phi. Sứ mệnh của ông Lavrow còn là vừa xua tan những lo ngại của các nước châu Phi về việc bảo đảm an ninh lương thực vừa làm cho các nước châu Phi tin rằng nếu như có bùng phát khủng hoảng về cung ứng lương thực thì cũng không phải do Nga mà do các nước Phương Tây dùng Ukraine đối địch Nga ở Ukraine.
Cuộc khủng hoảng chính trị an ninh hiện tại ở châu Âu càng dai dẳng và càng quyết liệt thì các đối tác xa - ở châu Phi cũng như ở châu Á hay ở khu vực Mỹ Latinh - càng thêm quan trọng đối với Nga. Cũng vì thế mà những nơi xa này rồi sẽ dần trở thành nơi diễn ra dưới hình thức và mức độ khác nhau cả trực tiếp lẫn gián tiếp cuộc đối đầu giữa các nước Phương Tây cùng đồng minh với Nga.