Nga khẳng định giảm phụ thuộc USD trong giao dịch với Trung Quốc

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Nga và Trung Quốc sẽ nỗ lực đạt mục tiêu thương mại song phương 200 tỷ USD và mở rộng việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch chung vào năm 2023.

"Tôi tin tưởng rằng năm nay chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ do các nguyên thủ quốc gia [Nga và Trung Quốc] - ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình, đặt ra - đó là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD," ông Mishustin phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung ở Thượng Hải.

Đồng Nhân dân tệ có khả năng dẫn đầu trong kế hoạch của Nga nhằm tăng khối lượng giao dịch tiền tệ các "quốc gia thân thiện", qua đó giảm sử dụng đồng bạc xanh. Ảnh: Reuters
Đồng Nhân dân tệ có khả năng dẫn đầu trong kế hoạch của Nga nhằm tăng khối lượng giao dịch tiền tệ các "quốc gia thân thiện", qua đó giảm sử dụng đồng bạc xanh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nga cũng nhấn mạnh, thương mại song phương hai nước đã tăng "gần 25% lên khoảng 52 tỷ USD" trong quý đầu tiên của năm 2023. 

Ông cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Nga trong hơn một thập kỷ qua.

“Và vị trí của Nga trong xếp hạng tương đương của Trung Quốc cũng đã thay đổi trong ba tháng đầu năm nay – Moscow đã nhích lên vị trí thứ 7 từ thứ 10 trước đó,” Thủ tướng Nga cho biết.

“Sự tăng trưởng này đi kèm với những chuyển đổi quan trọng về chất, và trên hết là giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và các loại tiền tệ phương Tây khác,” ông cho biết. 

"Mặc dù vào năm 2021, đồng nội tệ quốc gia (rúp và Nhân dân tệ) chỉ được sử dụng trong khoảng 1/4 trong tất cả các giao dịch giữa hai nước, con số này đã tăng lên 2/3 vào năm ngoái. Và chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường tính độc lập của hợp tác tài chính song phương, qua đó củng cố chủ quyền kinh tế," Thủ tướng Nga cho biết. 

Bộ Ngoại giao Nga hôm 22/5 cho biết Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc và dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như ký kết một loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và thương mại.

Thông tin từ Bộ cho biết ông Mishustin đến Thượng Hải vào cuối ngày 22/5. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết ông tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Trung và thăm một viện nghiên cứu hóa dầu ở Thượng Hải, cũng như hội đàm với “đại diện giới kinh doanh Nga”.

Năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành khách hàng năng lượng hàng đầu của Nga. Điểm dừng chân tiếp theo của ông Mishustin là Thủ đô Bắc Kinh, nơi có cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, theo hãng thông tấn TASS. 

Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây đã tăng cường hợp tác kinh tế và tiếp xúc ngoại giao, với mối quan hệ đối tác chiến lược phát triển gần gũi hơn kể từ chiến sự tại Ukraine. 

Vào tháng 2, Bắc Kinh đã công bố một tài liệu kêu gọi một “giải pháp chính trị” cho cuộc xung đột. Trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 3 ở Moscow, ông Tập đã mời Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ với Nga và ảnh hưởng ngày càng gia tăng.