Nga lập kỷ lục mới về xuất khẩu khí đốt qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu qua đường ống TurkStream đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1.
Theo dữ liệu từ Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG), trong tháng 1, nguồn cung khí đốt qua đường ống TurkStream tới các nước châu Âu tăng 2% so với tháng 12/2024 và tăng vọt 27% so với tháng 1/2024 lên 1,56 tỷ m3.
Đây là kỷ lục tuyệt đối về lượng giao hàng trong một tháng kể từ khi đường ống dẫn khí TurkStream đi vào hoạt động từ tháng 1/2020. Kỷ lục vận chuyển khí đốt Nga qua đường ống TurkStream được ghi nhận trước đó vào tháng 8/2023 là 1,53 tỷ m3.
Đường ống dẫn khí đốt TurkStream có công suất 31,5 tỷ m3 khí đốt, nối Nga với Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen. Đường ống này được thiết kế để cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở khu vực Nam và Đông Nam Âu.
TurkStream hiện là đường ống cuối cùng vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu sau khi việc trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine chấm dứt từ đầu tháng 1. Điểm khởi đầu của TurkStream là trạm nén khí Russkaya được xây dựng gần Anapa.
Nguồn cung khí đốt Nga qua đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng 2,6% lên hơn 21 tỷ m3 vào cuối năm 2024. Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua 2 đường ống chạy qua Biển Đen, gồm tuyến Blue Stream và TurkStream.

Dòng chảy khí đốt Nga sang EU bất ngờ tăng kỷ lục
Kinhtedothi - Liên minh châu Âu (EU) đã đặt mục tiêu giảm tối đa sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga, nhưng thực tế lượng khí đốt qua đường ống của Nga đến EU vẫn tăng vọt trong những tháng gần đây.

Quốc gia EU lên tiếng báo động về nhập khẩu khí đốt Nga
Kinhtedothi - Theo Bộ Năng lượng Áo, việc không nhận được nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ gây ra hậu quả sâu rộng cho nền kinh tế nước thành viên EU.

Kỷ nguyên khí đốt Nga tại châu Âu khép lại
Kinhtedothi - Việc xuất khẩu khí đốt của Nga qua hệ thống đường ống thời Liên Xô chạy qua Ukraine chính thức dừng lại vào ngày đầu năm 2025, đánh dấu sự kết thúc của hàng thập kỷ Nga thống trị thị trường năng lượng châu Âu.