Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga phản pháo cáo buộc Kharkov, phủ nhận tin dinh thự ông Putin bị tập kích

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cáo buộc từ phía Kiev rằng Moscow tấn công tên lửa nhằm vào Kharkov là nỗ lực đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào dân thường Nga đêm Giao thừa.

Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc phóng 2 tên lửa đạn đạo vào thành phố Kharkiv, khiến ít nhất 30 người bị thương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Các lực lượng vũ trang Nga không lên kế hoạch, cũng như không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc vũ khí hàng không nào trong phạm vi TP Kharkov của Ukraine”.

Nga bác cáo buộc tấn công tên lửa vào Kharkov. Ảnh: RT

Bộ Quốc phòng Nga nhận định đây là một trường hợp kích nổ đạn dược do Kiev thực hiện, vì đoạn video cho thấy vụ việc xảy ra bên trong một trung tâm thương mại Persona, và có một lượng khói lớn bốc lên trước khi vụ nổ xảy ra vài giây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những cáo buộc của Kiev nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi “cuộc tấn công khủng bố tàn bạo” do lực lượng Ukraine tiến hành nhằm vào khu vực do Moscow kiểm soát tại tỉnh Kherson vào đêm Giao thừa.

Phía Nga ngày 1/1 cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công một khách sạn và quán cà phê nơi dân thường đón năm mới tại khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Kherson, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Moscow gọi đây là “tấn công khủng bố” và “tội ác chiến tranh”.

Theo thông báo của Thị trưởng Moscow, Sergey Sobyanin, khoảng 26 UAV tầm xa của Ukraine đã bị đánh chặn khi hướng về Moscow trong đêm Giao thừa. Ít nhất 9 UAV bị bắn hạ trên đường tiến tới thủ đô, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Nga về vụ việc ở TP Kharkov, khẳng định các nỗ lực cứu nạn đang được tiến hành.

Theo phía Ukraine, ít nhất 2 quả tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư ở Kharkov vào ngày thứ Sáu, phá hủy hoàn toàn một tòa chung cư và khiến ít nhất 19 người bị thương.

Cũng trong ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, đây là đòn đáp trả của Moscow sau “các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga”. Bộ này cho biết, các loại vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa Kinzhal, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Các mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga bao gồm các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine và các địa điểm phóng vũ khí này. Ngoài ra, các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp năng lượng cũng bị tấn công.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông và cảng được lực lượng Ukraine sử dụng, các kho vũ khí và nhiên liệu, địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Kiev và lính đánh thuê nước ngoài.

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ảnh: RT

Đòn đáp trả của Nga được thực hiện sau khi nước này cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod vào đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Moscow cho biết, tất cả UAV của Ukraine đều bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ.

Nga đã lên án vụ tấn công này và tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết, Moscow sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine bằng biện pháp không phải ngoại giao.

Về phần mình, Ukraine tiếp tục bác bỏ việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy, đồng thời mô tả cáo buộc của Nga nhằm khoét sâu chia rẽ giữa Kiev và Washington sau cuộc gặp vào cuối tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về kế hoạch hòa bình.

Trong diễn biến liên quan, ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Mỹ và cựu thanh tra Liên hợp quốc, nhận định rằng Ukraine đã tự đẩy mình vào thế “tự sát” khi tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau trong đêm Giao thừa

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau trong đêm Giao thừa

Điểm tin 31/12: Nga nêu rõ điều kiện ký hiệp ước hòa bình với Ukraine

Điểm tin 31/12: Nga nêu rõ điều kiện ký hiệp ước hòa bình với Ukraine

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: công cụ AI giúp phát hiện sớm ung thư tụy

Trung Quốc: công cụ AI giúp phát hiện sớm ung thư tụy

03 Jan, 06:24 PM

Kinhtedothi - Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm. Tại một bệnh viện ở miền Đông nước này, một công cụ AI đã giúp phát hiện ung thư tụy từ ảnh chụp CT thông thường, trong những trường hợp mà trước đó bác sĩ không đưa ra cảnh báo.

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

03 Jan, 08:52 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ, phối hợp trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Washington.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ