Nga sẽ nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng triển khai mọi nỗ lực để đạt hòa bình và sự ổn định được thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết Moscow luôn giữ liên lạc với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Putin khẳng định Nga không bao giờ mong muốn cuộc chiến tranh hạt nhân tại Triều Tiên xảy ra và cho rằng ý tưởng về cuộc chiến này là điều ông chưa bao giờ hình dung đến.
 Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên nên được giải quyết bằng giải pháp ngoại giao. 
Phát biểu trên đài truyền hình ORF (Áo) ngày 4/6, khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Putin bày tỏ: “Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ tới. Viễn cảnh đó rất kinh khủng.
Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga không bao giờ muốn cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra tại Triều Tiên, nơi tiếp giáp trực tiếp với biên giới nước Nga, đồng thời giải thích thêm một số bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chỉ cách biên giới Nga có vài trăm kilomet.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên nên được giải quyết bằng giải pháp ngoại giao và cho biết ''Nga đặt niềm tin rất lớn về cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Đồng thời, Tổng thống Nga nói rằng “con đường tiến tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên cần phải là con đường hai chiều”, có nghĩa là Washington cũng nên nhượng bộ thay vì chỉ đưa ra các điều kiện đối với Bình Nhưỡng.
"Nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện quyết tâm giảm căng thẳng bằng các hành động tích cực trên thực tế như từ bỏ các vụ thử nghiệm mới tên lửa đạn đạo và hạt nhân, phía Mỹ cũng có những động thái đáp lại một cách xây dựng hơn", ông Putin nói với đài truyền hình ORF.
Tổng thống Putin cũng chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ tại khu vực này là “phản tác dụng”.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần